Chính phủ Australia họp khẩn, cảnh báo về vụ thất lạc viên phóng xạ chỉ 6mm

Thiều Dương |

Trong cuộc họp báo khẩn vào chiều qua (27/1), Giám đốc y tế khu vực Tây Australia, ông Andrew Robertson kêu gọi người dân tránh xa viên phóng xạ bị thất lạc do đặc tính phóng xạ của nó.

Viên phóng xạ có kích thước rất nhỏ, với đường kính 6 mm. Viên phóng xạ này bị thất lạc khi đang được vận chuyển trên quãng đường dài 1.400km vào ngày 10/1 vừa qua. Nếu người dân để viên phóng xạ gần cơ thể, có thể bị tổn thương da như bỏng da. Giám đốc y tế khu vực Tây Australia, ông Andrew Robertson cho biết, bất kỳ ai lái xe trên đường cao tốc Great Northern giữa Newman và Perth kể từ ngày 10/1, nên kiểm tra lốp xe, đề phòng trường hợp viên phóng xạ bị kẹt trong lốp xe.

Chính phủ Australia họp khẩn, cảnh báo về vụ thất lạc viên phóng xạ chỉ 6mm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty

“Chúng tôi lo rằng ai đó sẽ nhặt viên phóng xạ lên mà không biết đây là cái gì. Họ có thể nghĩ rằng: ‘Ồ, cái này thú vị đấy’, và giữ viên phóng xạ trong phòng, trong xe, đưa cho người khác. Vì vậy, chúng tôi đưa ra cảnh báo, thu hút sự chú ý của công chúng. Rất có thể nó đã bị thất lạc bên vệ đường và có thể không ai tìm thấy”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại