Du khách nườm nượp đổ về Đà Lạt du xuân

Vũ Hoàn - Diễm Thương |

Sáng ngày 25/1, mặc dù dự báo lượng khách du lịch không tăng đột biến nhưng TP Đà Lạt bất ngờ xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại các tuyến đường khu vực trung tâm.

Theo ghi nhận, 3 ngày qua, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt không tăng đột biến, các cơ sở dịch vụ du lịch như quán ăn, nhà hàng, khách sạn, khu, điểm tham quan không rơi vào tình trạng quá tải như các kỳ nghỉ lễ trước. Cùng với thời tiết thuận lợi, khí hậu mát mẻ trong lành, nhiều không gian hoa công cộng được bố trí hợp lý kéo dài từ Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 vào cuối năm qua, cộng với hoa mai anh đào ở các tuyến đường trung tâm bung nở đỏ rực đã thu hút nhiều khách du lịch đến thưởng lãm, chụp ảnh. Theo anh Nguyễn Minh (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh): "Việc lựa chọn Đà Lạt làm điểm đến du xuân sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là lựa chọn sáng suốt. Cùng với đó là hoa mai anh đào nở hồng thành phố đúng dịp Tết cũng là điểm thu hút du khách chúng tôi đến Đà Lạt ngắm hoa, chụp ảnh Tết".

Du khách nườm nượp đổ về Đà Lạt du xuân - Ảnh 1.

Mai anh đào nở rộ khắp Đà Lạt đúng dịp Tết Nguyên đán thu hút du khách du xuân, ngắm cảnh, chụp ảnh.

Từ sáng sớm ngày mùng 4 Tết, tại đèo Prenn, cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt, xe cộ đã nối đuôi nhau tiến vào khu vực trung tâm thành phố, đây là những du khách tới từ các tỉnh, thành phía Nam bằng đường bộ. Du khách khắp nơi bắt đầu nườm nượp đổ về thành phố hoa du xuân.

Du khách nườm nượp đổ về Đà Lạt du xuân - Ảnh 2.

Cửa ngõ vào TP Đà Lạt bắt đầu đông đúc du khách đổ về.

Theo thống kê của ngành Du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tết, tổng lượng khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng chỉ ước đạt 35.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 3.000 người. Tuy nhiên, dự kiến từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 7 tết, lượng khách sẽ tăng mạnh, ước đạt gần 200.000 lượt người. Cùng với khách du lịch, rất đông người dân địa phương trong tỉnh cũng đổ về TP Đà Lạt vui xuân là nguyên nhân xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ ở trung tâm Đà Lạt vào sáng mùng 4 tết (tức ngày 25/1). Dự báo, giao thông đi lại ở nội ô Đà Lạt sẽ tiếp tục ách tắc cục bộ vào những giờ cao điểm trong những ngày tới.

Du khách nườm nượp đổ về Đà Lạt du xuân - Ảnh 3.

Tình trạng kẹt xe cục bộ tại trung tâm thành phố Đà Lạt.

Hiện trên địa bàn TP Đà Lạt có 2.400 cơ sở lưu trú các loại, tương đương gần 31.000 phòng có thể đáp ứng 50.000 - 60.000 du khách trong ngày. Nếu tính các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ khác và homestay, lượng khách lưu trú đáp ứng trong ngày ở Đà Lạt tới 70.000 - 80.000 lượt nên Tết này lên Đà Lạt không lo thiếu phòng nghỉ.

Năm nay, thay vì tập trung tới những khu, điểm du lịch truyền thống như trước đây, người du lịch thường đến các địa điểm mới lạ, trải nghiệm thực tế gắn liền với thiên nhiên hoặc cuộc sống sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao của người dân Đà Lạt. Người đi du lịch ngày càng trẻ nên các tour du lịch mạo hiểm, cắm trại qua đêm ở rừng thông, chèo thuyền trên hồ Tuyền Lâm, đu dây vượt thác… cũng trở nên "đắt hàng" trong dịp Tết này. Tương tự, những địa điểm vui chơi giải trí gắn liền với du lịch canh nông, cây trồng, vật nuôi mới lạ như Trang trại cún, Vườn thú Zoodoo, điểm săn mây, chụp hình với view đẹp… cũng đã trở thành sự lựa chọn của phần đông du khách khi tới với Đà Lạt.

Du khách nườm nượp đổ về Đà Lạt du xuân - Ảnh 4.

Vườn hoa thành phố Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn du khách.

Ông Nguyễn Viết Vân- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, khách đông là dấu hiệu đáng mừng cho thấy du lịch đã phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách, đảm bảo cho du khách một kỳ nghỉ an toàn.

UBND TP Đà Lạt cũng đã công bố 7 số điện thoại đường dây nóngcủa lãnh đạo UBND TP, các đơn vị và chuyên viên liên quan để tiếp nhận thông tin và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông(ATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, những người giữ các số điện thoại "nóng" này gồm: ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT TP: (điện thoại: 0916.551.368) và 2 Phó trưởng Ban ATGT TP: ông Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP (0974.442.779); ông Nguyễn Dương Trung Hữu, Trưởng phòng Quản lý đô thị (0978.971.568) cùng 4 Ủy viên Ban ATGT TP: ông Tô Xuân Hải, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND TP (0918.564.659); ông Hồ Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị (0909.290.369); ông Lâm Văn Sang, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị (0905.839.779); ông Nguyễn Phạm Trung Tín, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND TP (0938.909.480).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại