Nga tiếp tục cho rằng Ukraine từ chối đàm phán

Nguyên Hạnh |

Ngày 23-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc Ukraine càng tiếp tục kéo dài việc từ chối đàm phán hòa bình thì xung đột càng khó giải quyết.

Nga tiếp tục cho rằng Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ngày 23-1 ở thủ đô Pretoria, Nam Phi - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Nga đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán, song Ukraine và Mỹ cho biết họ không thấy Matxcơva nghiêm túc với việc này, cũng như nghi ngờ phía Nga đang "câu giờ" để xây dựng lại lực lượng.

"Họ (Ukraine) từ chối càng lâu thì càng khó tìm ra giải pháp", ông Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm thủ đô Pretoria (Nam Phi) ngày 23-1.

Ông Lavrov cũng chỉ trích việc phương Tây gửi hàng tỉ USD vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Nga nhận định xung đột giữa Matxcơva và phương Tây hiện không chỉ dừng ở định nghĩa "chiến tranh lai" (hybrid war), mà nay gần giống với một cuộc chiến thực sự hơn.

Chiến tranh lai, hay chiến tranh hỗn hợp, là chiến lược quân sự sử dụng chiến tranh chính trị kết hợp với chiến tranh thông thường.

Ông Lavrov khẳng định Matxcơva không muốn có bất kỳ "bê bối" nào liên quan đến cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga, Trung Quốc và Nam Phi dự kiến vào tháng tới.

Phát biểu trong chuyến thăm Pretoria, ông Lavrov cho biết Nga đã công bố mọi thông tin cần thiết liên quan đến kế hoạch tập trận.

Sau cuộc hội đàm với ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết cuộc tập trận quân sự chung vào tháng tới là một phần của "quan hệ tự nhiên" giữa các quốc gia.

Hôm 19-1, Bộ Quốc phòng Nam Phi xác nhận cuộc tập trận sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 27-2, gần thành phố cảng Durban và vịnh Richards. Mục đích là nhằm "củng cố mối quan hệ vốn đã phát triển tốt đẹp giữa Nam Phi, Nga và Trung Quốc".

Đây là cuộc tập trận chung thứ hai như vậy sau lần đầu tiên vào năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại