Trung Quốc công bố Sách Trắng về phát triển xanh

Thế giới hôm nay |

Trung Quốc ngày 19/1 đã công bố Sách Trắng về phát triển xanh trong kỷ nguyên mới.

Theo Sách Trắng, Trung Quốc đang phát triển một hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên lấy các công viên quốc gia làm trung tâm, các khu bảo tồn thiên nhiên và các công viên tự nhiên làm vùng đệm.

Trung Quốc cũng thiết lập các "ranh giới đỏ" để đảm bảo an ninh môi trường sinh thái quốc gia. Hơn 30% diện tích đất hiện được bảo vệ bên trong các "ranh giới đỏ" này. Tỷ lệ che phủ rừng và trữ lượng rừng ghi nhận mức tăng trưởng 30 năm liên tiếp.

Trung Quốc công bố Sách Trắng về phát triển xanh - Ảnh 1.

Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên ghi nhận mức suy thoái đất ròng bằng 0. Tỷ trọng của các nguồn năng lượng sạch cũng tăng từ 14,5% năm 2012 lên 25,5% vào cuối năm 2021.

Công suất lắp đặt năng lượng tái tạo đã vượt 1 tỷ kW, chiếm gần 45% tổng công suất.

Số lượng phương tiện sử dụng năng lượng mới 7,84 triệu chiếc, chiếm gần một nửa số phương tiện "xanh" trên toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại