*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc ngày 19/1 đã công bố Sách Trắng về phát triển xanh trong kỷ nguyên mới.
Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, đến hết năm 2021, cả nước có khoảng 857.500 doanh nghiệp, trong đó riêng TP.HCM có 268.400 doanh nghiệp, chiếm 31,3% tổng số doanh nghiệp cả nước.
Ngày 7/11, Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về không gian mạng của quốc gia này.
Bắc Kinh khẳng định Washington đã đổi chiến lược khi xem Trung Quốc là đối thủ quân sự của Mỹ.
“Sách trắng” của Trung Quốc công bố cuối tuần qua đã đổ lỗi cho Mỹ về sự đổ vỡ của các vòng đàm phán thương mại, nói ngụ ý rằng Mỹ đã sử dụng chính sách “làm nghèo hàng xóm đơn phương”.
Trong Sách Trắng, Trung Quốc đã nói về việc thay đổi ngôn từ trong văn bản thỏa thuận sau vòng đàm phán thương mại cuối cùng với Mỹ.
Trung Quốc ngày 2/6 công bố sách trắng để cung cấp một bức tranh toàn diện các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại với Mỹ, đồng thời nêu quan điểm của mình.
Theo Sách Trắng, có thời điểm vùng Tân Cương của Trung Quốc chịu sự ảnh hưởng của các phần tử ly khai, cực đoan tôn giáo và khủng bố, thường xuyên phải chứng kiến các vụ tấn công khủng bố.
Theo RT, Trung Quốc vừa phản pháo chính quyền Trump, nói rằng họ đã “đưa ra những cáo buộc giả” và thực hiện những động thái gây sức ép kinh tế đối với nhiều quốc gia trên thế giới.
Sách trắng này chỉ mỏng có 20 trang nhưng đủ dày để ẩn chứa ý đồ chiến lược của Trung Quốc và mọi luận điểm được Trung Quốc sử dụng để hợp pháp hoá ý đồ ấy.
Theo Tân hoa xã, ngày 26/1, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc ra Sách Trắng cho biết Bắc Kinh đã cam kết khai thác hòa bình Bắc Cực cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này.
Australia kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện ở châu Á, củng cố quan hệ với các đối tác “cùng cách nghĩ” và cảnh báo ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.