Sách trắng Trung Quốc: Mỹ dùng cáo buộc giả để “hăm dọa” nước khác

Anh Tuấn |

Theo RT, Trung Quốc vừa phản pháo chính quyền Trump, nói rằng họ đã “đưa ra những cáo buộc giả” và thực hiện những động thái gây sức ép kinh tế đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

Vào ngày 24/9, cùng thời điểm đợt đánh thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, Bắc Kinh đã công bố sách trắng mới.

Nội dung của văn bản này đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những “hành vi ức hiếp thương mại” của Mỹ, ngoài ra văn bản cũng khẳng định Washington đang gây “sức ép tối đa” đối với Bắc Kinh để theo đuổi mục tiêu trở thành “bá chủ kinh tế”, thỏa mãn những lợi ích của riêng mình.

“Mỹ đang đưa ra những cáo buộc giả tạo đối với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, hăm dọa nhiều nước bằng những biện pháp kinh tế như đánh thuế nặng nề”, Sách trắng của Trung Quốc nói.

Vào ngày 24/9, quyết định đánh thuế 10% đối với 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã có hiệu lực. Mức thuế này sẽ tăng lên thành 25% vào cuối năm nay.

Đáp lại, Bắc Kinh cũng đáp trả bằng việc đánh thuế đối với 60 tỉ USD hàng hóa của Mỹ. Bắc Kinh cũng hủy bỏ các cuộc đàm phán với Washington, vốn được tổ chức với mục đích xoa dịu căng thẳng giữa hai bên.

Các công ty Mỹ cũng bày tỏ quan ngại đối với những thiệt hại mà việc đánh thuế nói riêng và cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nói chung có thể gây ra. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tiếp tục cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể sẽ phải đối mặt với các hình thức trừng phạt mới nếu họ đáp trả hành động của Washington.

Trong lúc cuộc chiến thương mại tiếp tục trở nên căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã trấn an lo ngại của các doanh nghiệp rằng Mỹ “quyết tâm giành chiến thắng” trước Trung Quốc, và ông cam kết sẽ tiếp tục những biện pháp hiện nay cho đến khi người Mỹ “có được điều mà họ xứng đáng được hưởng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại