Iran xử tử cựu Thứ trưởng Quốc phòng có quốc tịch Anh vì tội gián điệp

Đình Nam |

Truyền thông Iran hôm nay đưa tin, cựu Thứ trưởng Quốc phòng nước nay - Alireza Akbari đã bị xử tử sau khi Tòa án kết tội làm gián điệp.

Đáng chú ý, người này còn có quốc tịch Anh và được Bộ Tình báo Iran xác định là một trong những điệp viên quan trọng nhất của cơ quan tình báo Anh làm việc tại các cơ sở “trọng yếu” tại Iran. Ông này đã nhận 1,8 triệu Euro, 265.000 bảng Anh và 50.000 USD cho nhiệm vụ gián điệp. Ông Alireza Akbari đã bị bắt vào năm 2019 trong một chiến dịch phản gián của Iran.

Iran xử tử cựu Thứ trưởng Quốc phòng có quốc tịch Anh vì tội gián điệp - Ảnh 1.

Truyền thông Iran vào hôm 14/1 cho biết nước này đã xử tử cựu Thứ trưởng Quốc phòng Alireza Akbari sau khi kết án ông này có hành vi gián điệp cho Anh. Ảnh: Reuters.

Việc tử hình nhân vật này đã gặp phải sự phản đối của Anh. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã ngay lập tức bày tỏ sự bàng hoàng về vụ việc, đồng thời cho biết sẽ sớm triệu Đại diện của Iran lên để phản đối. Ngoại trưởng Anh trước đó cũng mô tả bản án tử hình đối với Alireza Akbari là mang động cơ chính trị./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại