12 quốc gia châu Âu hứng chịu thời tiết nóng kỷ lục vào năm 2022

Quỳnh Chi |

Phân tích mới cho thấy, 12 quốc gia châu Âu đã phá kỷ lục nhiệt độ hàng tháng vào năm 2022 khi lục địa này ghi nhận mùa hè nóng nhất từ trước đến nay.

Hồ chứa cạn trơ đáy gần Malaga, ở miền Nam Tây Ban Nha, tháng 8/2022. (Ảnh: Sky News)

Hồ chứa cạn trơ đáy gần Malaga, ở miền Nam Tây Ban Nha, tháng 8/2022. (Ảnh: Sky News)

Trong số 27 quốc gia châu Âu được báo The Guardian phân tích, có 12 quốc gia châu Âu ghi nhận mức nhiệt độ bất thường cao nhất từ trước đến nay trong ít nhất một tháng vào năm 2022. Đối với mỗi trường hợp, mức nhiệt bất thường tăng hơn 1,9°C so với nhiệt độ trung bình được ghi nhận từ năm 1991 đến năm 2020 trong ít nhất một tháng.

Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của EU đã công bố dữ liệu vào ngày 10/1 cho thấy, châu Âu đã ghi nhận năm nóng kỷ lục thứ hai và là mùa hè nóng nhất từ trước đến nay.

Nhiệt độ tăng cao nhất được ghi nhận vào cuối mùa hè, tháng 10 và tháng 12. Ở Áo, nhiệt độ trung bình trong tháng 10 năm 2022 ấm hơn 3,3°C so với nhiệt độ trung bình trong tháng 10 được ghi nhận từ năm 1991 đến năm 2020. Pháp và Slovenia cũng ghi nhận nhiệt độ tăng bất thường từ 3°C trở lên trong tháng đó. Croatia và Hy Lạp đều trải qua mức tăng 3°C vào tháng 12.

Italy ấm hơn mức trung bình trong tất cả trừ hai tháng trong năm. Nước này đã ghi nhận sự bất thường về nhiệt độ hàng tháng cao nhất từ ​​trước đến nay trong ba tháng khác nhau, vào tháng 5, tháng 10 và tháng 12. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã phá kỷ lục về tình trạng nóng bất thường hàng tháng vào ba dịp khác nhau.

12 quốc gia châu Âu hứng chịu thời tiết nóng kỷ lục vào năm 2022 - Ảnh 1.

Cháy rừng lan rộng ở vùng Gironde, Tây Nam nước Pháp, ngày 11/8/2022. (Ảnh: Reuters)

Khu vực Bắc Âu và Tây Âu đã trải qua những đợt nắng nóng kéo dài và dữ dội trong năm. Phần lớn lục địa phải chịu hạn hán và lượng khí thải do cháy rừng vào mùa hè ở mức cao nhất trong 15 năm.

Theo Copernicus, trên toàn cầu, năm 2022 là năm nóng thứ năm được ghi nhận, trong đó 8 năm qua là 8 năm nóng nhất được ghi nhận. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2022 cao hơn 1,2°C so với nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tham chiếu 1850 - 1900.

Sự gia tăng nhiệt độ này không đồng đều trên toàn thế giới. Hiện tượng La Nina khiến nhiệt độ trên khắp khu vực Thái Bình Dương thấp hơn, theo đó Australia và Nam Mỹ có xu hướng mát hơn mức trung bình vào năm 2022.

Tuy nhiên, nhiệt độ cao hơn nhiều ở khu vực Bắc bán cầu, đặc biệt là ở Bắc Cực và châu Âu. Nhiệt độ đang tăng nhanh gấp 2 lần so với mức trung bình toàn cầu ở châu Âu và nhanh gấp 4 lần ở Bắc Cực.

Pakistan và miền Bắc Ấn Độ đã trải qua một đợt nắng nóng như thiêu như đốt vào mùa xuân kéo dài 2 tháng, với nhiệt độ luôn vượt trên 40°C.

Khu vực Trung Đông, Bắc Phi trong cả năm 2022 cũng ghi nhận nhiệt độ trung bình cao chưa từng có.

Năm 2022 là năm nóng nhất thứ 5 kể từ khi Cơ quan biến đổi khí hậu của EU bắt đầu thu thập dữ liệu về vấn đề này vào thế kỷ 19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại