Nga đưa vào trực chiến tên lửa “độc nhất vô nhị” không có đối thủ

Kiệt Linh |

Chiến hạm đầu tiên được trang bị tên lửa siêu thanh của Nga đã chính thức được đưa vào trực chiến trong một buổi lễ có sự tham gia của Tổng thống Putin và ông chủ điện Kremlin đã miêu tả đây là vũ khí “độc nhất vô nhị” không có đối thủ trên thế giới.

Tàu "Đô đốc Gorshkov" của Hải quân Nga đã trở thành tàu chiến đầu tiên mang tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và nó đã chính thức được đưa vào trực chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự trực tuyến buổi lễ diễn ra vào ngày hôm qua (4/1) này. Tại đây, Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng tên lửa Zircon là “vũ khí độc nhất vô nhị” và “không quốc gia nào có thể so sánh được”.

Giới lãnh đạo Nga hôm qua cũng đã công bố, nước này sẽ gửi tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh không thể ngăn chặn này đến Đại Tây Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tại buổi lễ ngày hôm qua rằng, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov sẽ thực hiện một chuyến đi tầm xa qua Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải.

Theo giải thích của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, "những nỗ lực chính trong chiến dịch sẽ tập trung vào việc chống lại các mối đe dọa nhằm vào Nga, duy trì hòa bình và ổn định khu vực cùng với các nước thân thiện."

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tàu Đô đốc Gorshkov và "vũ khí mạnh mẽ" của nó sẽ bảo vệ Nga khỏi "các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài". Tàu khu trục này là tàu dẫn đầu cho Dự án 22350 của Nga – một dự án nằm trong nỗ lực nhằm phát triển các tàu chiến đấu đa năng tiên tiến.

Chiến hạm mang tên Đô đốc Gorshkov được trang bị tên lửa Zircon, còn được gọi là Tsirkon. Tên lửa siêu thanh này là một loại vũ khí tương đối mới trong kho vũ khí của Moscow. Tổng thống Putin lần đầu tiên tiết lộ về quá trình phát triển tên lửa này trong một bài phát biểu trước toàn quốc vào tháng 2 năm 2019, Khi đó, ông chủ điện Kremlin từng tuyên bố Nga đang nghiên cứu nhiều loại vũ khí khác nhau đồng thời đe dọa nhắm vào Mỹ nếu nước này chuyển tên lửa đạn đạo tới châu Âu.

Phát biểu tại buổi lễ ngày hôm qua, Tổng thống Putin cho biết tên lửa Zircon "không có phiên bản tương tự ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới."

Quân đội Nga đã sử dụng tàu Đô đốc Gorshkov làm bệ phóng thử nghiệm tên lửa Zircon và họ đã bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2020. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa này bay với tốc độ Mach 8 trước khi bắn trúng mục tiêu cách đó gần 300 dặm. Sau đó, quân đội Nga tiếp tục thực hiện một số cuộc thử nghiêm khác và gần đây nhất là vào tháng 5 năm ngoái.

Hãng tin Itar Tass dẫn lời chỉ huy tàu Đô đốc Gorshkov – ông Igor Krokhmal cho biết chiến hạm Đô đốc Gorshkov còn được trang bị nhiều loại vũ khí khác, chẳng hạn như hệ thống phòng không và ngư lôi. Mặc dù vậy, tên lửa siêu thanh Zircon có lẽ là thứ vũ khí đáng chú ý nhất.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển năng lực chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga, chế tạo các mẫu vũ khí và thiết bị tiên tiến sẽ bảo vệ an ninh của nước Nga trong những thập kỷ tới. Đây là một vũ khí đầy hứa hẹn", ông Putin đã nói như vậy tại buổi lễ hôm thứ Tư.

Tên lửa siêu thanh có khả năng cơ động cao và tốc độ rất nhanh, đồng thời chúng có thể bay theo những đường bay không thể đoán trước, do đó khiến các hệ thống phòng không truyền thống phải đau đầu. Ngược lại, tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn di chuyển trên quỹ đạo parabol đã định.

Việc Nga và cả Trung Quốc đang tập trung vào phát triển vũ khí siêu thanh là mối lo ngại đối với quân đội Mỹ - nước vốn cũng đang phát triển các hệ thống của riêng mình.

Vào tháng 12, một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã phóng thành công một nguyên mẫu tên lửa siêu thanh trong một cuộc thử nghiệm vũ khí quan trọng nhằm mở đường cho Lực lượng Không quân có thể sản xuất và triển khai thứ vũ khí này. Quân đội Mỹ đang có kế hoạch triển khai đơn vị tên lửa siêu thanh đầu tiên vào cuối năm nay và Hải quân đang tìm cách trang bị những vũ khí này trên các tàu khu trục lớp Zumwalt vào năm 2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại