Lãnh đạo NATO cảnh báo chớ đánh giá thấp Nga

Bình Giang |

Ngày 5/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đánh giá thấp Nga và mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Lãnh đạo NATO cảnh báo chớ đánh giá thấp Nga - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

“Họ đã thể hiện mức độ sẵn sàng rất lớn để chấp nhận thiệt hại và mất mát”, ông Stoltenberg nói tại một hội nghị kinh doanh Na Uy ngày 5/1.

“Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin thay đổi kế hoạch và mục tiêu ở Ukraine. Vì thế, rất nguy hiểm nếu đánh giá thấp Nga”, ông Stoltenberg nói thêm.

Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết chiến sự ở miền Đông đang diễn ra ác liệt, khiến lực lượng của nước này phải rất nỗ lực để đẩy lùi quân Nga. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tiếp tục thúc giục phương Tây cung cấp xe tăng hạng nặng.

Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tập trung cho chiến dịch tấn công Bakhmut, một thành phố thuộc vùng Donetsk, trong khi nỗ lực tấn công vào Avdiivka và Kupiansk không thành công.

Thống đốc Lugansk khẳng định, lực lượng Ukraine đang giành lại địa bàn “từng bước một”, nhưng cho biết điều này “không thể diễn ra nhanh”.

Ngày 4/1, một quan chức của chính quyền Mỹ dự đoán cuộc xung đột sẽ còn phải trải qua một chặng đường dài nữa, sau khi đã kéo dài gần 11 tháng.

Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai cho rằng chiến sự sẽ ác liệt hơn khi nhiệt độ xuống thấp nữa và mặt đất đóng băng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại