Bé gái 7 tuổi bị bố dượng quấy rối ngang nhiên trên sóng truyền hình, thái độ của mẹ khi nghe con cầu cứu càng gây phẫn nộ hơn

Dương |

Một chương trình truyền hình của Hàn Quốc đang là tâm điểm chỉ trích khi có hình ảnh bố dượng đùa giỡn quá đà với con gái riêng của vợ. Nhiều người cho rằng đây là hành vi quấy rối đáng lên án.

Mới đây, một tập phát sóng của chương trình Marriage Hell (Địa Ngục Hôn Nhân) trên đài truyền hình MBC của Hàn Quốc đã gây tranh cãi vì phát sóng cảnh bố dượng đụng chạm thân mật cơ thể con gái riêng của vợ.

Cụ thể, trong số phát sóng ngày 19/12 xuất hiện một cặp vợ chồng. Cặp đôi bày tỏ lo ngại khi ngày càng có nhiều mâu thuẫn xoay quanh vấn đề nuôi dạy con cái. Người vợ có một cô con gái riêng 7 tuổi, vẫn gọi bố dượng là "chú".

Trong một cảnh quay, người bố dượng chơi với bé gái bằng cách ôm, cù lét, thậm chí dùng tay chọc vào mông cô bé, giả vờ làm bác sĩ tiêm thuốc. Cô bé thể hiện sự phản kháng gay gắt, còn nói: "Chú đừng làm thế. Cháu không thích. Mẹ có nhìn thấy không? Con không thích đâu".

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phản cảm này. Thậm chí, nói về hành vi của mình, người đàn ông còn khăng khăng cho rằng: "Đó chỉ là cách mà tôi thể hiện tình cảm với con gái. Tôi vô cùng thất vọng khi con bé xem đó là hành vi quấy rối".

Bé gái 7 tuổi bị bố dượng quấy rối ngang nhiên trên sóng truyền hình, thái độ của mẹ khi nghe con cầu cứu càng gây phẫn nộ hơn - Ảnh 1.

Những hình ảnh thân mật quá mức giữa bố dượng và con gái khiến nhiều khán giả phẫn nộ

Trước đó, người vợ cho hay đã nhiều lần chứng kiến chồng tỏ ra thân mật với con gái riêng. Cô chia sẻ thêm: "Tôi rất đau khổ. Có thể mọi người nghĩ đó chỉ là trò vui, nhưng tôi thực sự rất đau lòng khi nghe con gái cầu cứu".

Tuy nhiên ngay cả khi đã thừa nhận hành vi của chồng với con gái riêng là quấy rối trẻ em, người vợ vẫn bày tỏ mong muốn duy trì cuộc hôn nhân với lý do: "Nếu giải quyết được mâu thuẫn, tôi nghĩ cả nhà sẽ sống hạnh phúc vì tôi và anh ấy có cùng mục tiêu. Tôi cũng đã dựa dẫm vào người này rất nhiều. Tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm mỗi khi anh ấy nói: 'Anh sẽ giúp em'".

Ngay sau khi phát sóng, tập phim nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực. Nhiều người phẫn nộ khi chứng kiến nhà đài công khai phát sóng cảnh trẻ bị quấy rối. Hành động của cặp vợ chồng trong tập phát sóng cũng bị chỉ trích gay gắt. Nếu như người chồng bị lên án vì hành vi thiếu chuẩn mực, thì người vợ lại bị chỉ trích vì thái độ dưng dửng trước lời cầu cứu của con gái.

Bé gái 7 tuổi bị bố dượng quấy rối ngang nhiên trên sóng truyền hình, thái độ của mẹ khi nghe con cầu cứu càng gây phẫn nộ hơn - Ảnh 2.

Một số bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc về vụ việc:

- Tôi cảm thấy rất khó chịu. Tại sao nhà đài lại ngang nhiên để những hình ảnh trẻ nhỏ bị quấy rối công khai như vậy?

- Người cha dượng đáng lên án, thì người mẹ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Tại sao chị ta lại tỏ vẻ dửng dưng như vậy khi nhận được tín hiệu "cầu cứu" từ chính con gái mình nhỉ?

- Mặt tốt của việc phát sóng tập đó là phát hiện sớm hoàn cảnh đáng thương của cô bé.

- Bé gái thật đáng thương. Giờ nhìn sang đứa con gái nhỏ của tôi, nó sẽ nghĩ thế nào nếu xem chương trình này đây?

Hiện tại, đoạn clip liên quan đến phân đoạn phát sóng này đã bị gỡ. Không dừng lại ở đó, cảnh sát Hàn Quốc đã vào cuộc để tiến hành điều tra gia đình trên, sau khi nhận được báo cáo về một người đàn ông nghi ngờ lạm dụng tình dục con gái riêng.

"Dù mới 7 tuổi, nhưng cô nhóc đó đã có nhận thức về giới tính, sự khác biệt giữa nam và nữ. Tin chắc cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng vụ việc, nhưng tôi vẫn thật sự lo lắng cho tâm lý của đứa trẻ đó", một khán giả để lại bình luận về vụ việc.

Nhiều người cho rằng, những cô nhóc, cậu nhóc còn nhỏ thì chưa hiểu chuyện. Quan niệm này vô cùng sai lầm. Thực tế bắt đầu từ năm 3 tuổi, trẻ đã biết phân biệt con trai và con gái, có nhận thức nhất định về giới tính. Trẻ càng lớn thì càng có sự phát triển về tâm sinh lý. Nếu người lớn tuổi có hành động thân mật quá giới hạn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính của đứa trẻ, gây ra nhận thức lệch lạc về sau này.

Bé gái 7 tuổi bị bố dượng quấy rối ngang nhiên trên sóng truyền hình, thái độ của mẹ khi nghe con cầu cứu càng gây phẫn nộ hơn - Ảnh 3.

Quấy rối tình dục, dù ở mức độ nặng hay nhẹ đều có thể để lại những "vết sẹo" khó lành sâu trong tâm lý của mỗi đứa trẻ

Quấy rối tình dục, dù ở mức độ nặng hay nhẹ đều có thể để lại những "vết sẹo" khó lành sâu trong tâm lý của mỗi đứa trẻ. Thậm chí, có những vết thương do bị lạm dụng không thể hồi phục, sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều đứa trẻ sau khi trưởng thành:

Dưới đây là một vài hệ quả trẻ có thể gặp phải khi trở thành nạn nhân bị quấy rối khi còn nhỏ:

- Biến đổi hành vi: Trẻ trở nên quá lệ thuộc, thu động hay tránh né mọi khả năng phải đối đầu. Trẻ có thể bị tiêu cực quá mọi vấn đề, dễ dàng phục tùng lời người khác. Trong nhiều trường hợp, trẻ trở nên hiếu chiến, nghịch ngợm quá mức... tệ hơn là thích làm đau bản thân.

- Ảnh hưởng tâm lý: Trẻ có thể bị hoảng loạn tinh thần, thường xuyên đổ lỗi và không yêu quý bản thân. Bên cạnh đó, những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ có thể khiến trẻ có xu hướng khép mình, tự ti và thấy bản thân thua kém bạn bè đồng trang lứa.

- Gây đau đớn về thể chất: Nhiều trẻ em bị quấy rối để lại những vết sẹo khó lành và di chứng trên cơ thể.

Nguồn: Tổng hợp, Sohu


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại