Mumbai trở thành ‘nạn nhân’ mới của ô nhiễm không khí

Nguyễn Mai |

Tiếp sau thủ đô Delhi, trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ cũng trở thành nạn nhân của tình trạng ô nhiễm.

Chất lượng không khí ở thành phố này hiện đã chạm mức nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Reuters đưa tin, theo các chỉ số đo được trong ngày 9/12, chất lượng không khí ở Mumbai còn tồi tệ hơn so với New Delhi, làm dấy lên lo ngại khỏe lâu dài đối với người dân sống ở cả hai thành phố đông dân của đất nước.

Mumbai trở thành ‘nạn nhân’ mới của ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Cục Thời tiết cho biết, chất lượng không khí ở Mumbai ‘rất kém’ và dự kiến sẽ không thay đổi trong hai hoặc ba ngày tới. Người dân được khuyên nên ở trong nhà và tránh đi bộ trên quãng đường dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại