Tóc người có thể giúp giảm ô nhiễm dầu ở đại dương

Nguyễn Mai |

Một tiệm làm tóc ở xứ Wales, Vương quốc Anh đã sử dụng những lọn tóc thừa của khách hàng để làm thành những chiếc thảm bằng tóc nhằm lọc dầu ô nhiễm ở đại dương.

Thợ làm tóc Adele Williams luôn chiều theo ý của khách hàng khi họ đến tiệm tóc của cô ở xứ Wales. Đối với người phụ nữ này, cắt tóc không chỉ là một công việc để kiếm thu nhập. Đây là hành động một công đôi việc, cả thợ làm tóc và khách hàng đều có lợi. Khách hàng trở nên xinh đẹp hơn với mái tóc mới, và cửa hàng sẽ có thêm một việc làm có ích, đó là dệt những lọn tóc bỏ đi thành những tấm thảm hút dầu tràn .

Một khách hàng nói: "Tôi sẽ tặng chỗ tóc vừa cắt của mình để làm thảm lọc dầu. Điều đó thật tuyệt".

Những lọn tóc sau khi được cắt sẽ được tập hợp trong các khay nhựa, từ đó chúng "biến hình" thành những tấm thảm tóc.

Tóc người có thể giúp giảm ô nhiễm dầu ở đại dương - Ảnh 1.

(Ảnh: Matteroftrust.org)

Chị Adele Williams, thợ làm tóc, cho biết: "Tôi đang chia nhỏ các lọn tóc ra, dàn đều rồi cho vào máy may này. Tóc sẽ được may thành một tấm thảm dày 2,5 cm".

Những tấm thảm đặc biệt được chị Adele đặt ở bờ biển thị trấn Haverford West, phía Tây xứ Wales, với nhiệm vụ hút dầu ô nhiễm . Hóa ra tóc là một vật liệu có khả năng hút dầu rất tốt. Một chiếc thảm tóc có thể thấm lượng dầu gấp 9 lần trọng lượng của thảm. Theo các tổ chức bảo vệ môi trường, những chiếc thảm tóc tương tự đã được sử dụng ở Mỹ như một giải pháp thay thế, thân thiện với môi trường thay cho thảm nhựa hút dầu tràn.

Tóc người có thể giúp giảm ô nhiễm dầu ở đại dương - Ảnh 2.

(Ảnh: Matteroftrust.org)

Bà Lisa Craig Gautier, Quỹ tín thác từ thiện Môi trường, chia sẻ: "Tóc từ 900 nghìn cửa tiệm làm tóc ở Mỹ sẽ được thu gom hàng tuần để làm thảm. Ý tưởng này xuất phát từ khi chúng tôi phát hiện ra rằng tóc hút dầu dưỡng ẩm rất tốt và chúng tôi đã kết hợp với các tiệm làm tóc cả ở nước ngoài để triển khai y tưởng".

Chị Adele cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ để góp phần giảm ô nhiễm dầu ở đại dương. Hiện các "ông lớn" sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông cũng đang quan tâm tới mặt hàng trên và họ sẽ có thể là khách hàng tiềm năng của ý tưởng xanh này trong tương lai.

Tóc người có thể giúp giảm ô nhiễm dầu ở đại dương - Ảnh 3.

(Ảnh: Matteroftrust.org)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại