Chủ tịch UBND TP.HCM nói về những 'khoản nợ' hỗ trợ người dân sau dịch Covid-19

Hoàng Thọ |

Trước HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã thông tin về những "khoản nợ" hỗ trợ người dân khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Chiều 8/12, kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi.

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cho rằng, thành phố đã ban hành nhiều chính sách nhân văn sau đại dịch Covid-19, nhưng đến nay kinh phí hỗ trợ cho người dân khó khăn sau đại dịch vẫn chưa giải quyết.

Trả lời đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận, dịch Covid-19 đã kết thúc một năm nhưng chưa giải quyết được hết chính sách. Chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch có chậm, nhưng cơ bản cũng đã giải quyết, còn phần phát sinh khoảng 57 tỷ đồng, thành phố đã thống nhất phương án bổ sung kinh phí để hỗ trợ.

Chủ tịch UBND TP.HCM nói về những khoản nợ hỗ trợ người dân sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. (Ảnh: Thành Nhân)

Khi dịch bùng phát năm 2021, TP.HCM đã phê duyệt 3 gói hỗ trợ cho người gặp khó khăn vì dịch. Gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 886 tỷ đồng được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM kiến nghị đầu tháng 6/2021. TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần hai tổng số tiền hơn 900 tỷ đồng vào đầu tháng 8/2021. Gói hỗ trợ thứ 3 được TP.HCM thông qua hồi cuối tháng 9/2021, với kinh phí 7.300 tỷ đồng, nhằm bổ sung những hộ còn thiếu trong gói thứ hai.

Theo ông Mãi, khi thực hiện gói hỗ trợ số 2, do yêu cầu lúc đó rất khẩn trương, nên UBND TP đã báo cáo để thực hiện, nhưng do tình thế cấp bách, phải làm, nên việc xây dựng dự toán và thủ tục chưa được đầy đủ. Đến nay, gói hỗ trợ này thành phố đã hoàn thành chi trả cho người dân.

Về gói hỗ trợ thứ 3 chủ yếu còn ở Củ Chi, Bình Tân, Bình Chánh khoảng 849 tỷ đồng. Đã hơi trễ, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện. Thành phố sẽ sớm chi từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2021.

Đối với việc chậm chi nguồn vốn giảm nghèo năm 2022, ông Phan Văn Mãi cho biết năm nay dự kiến bố trí 600 tỷ đồng vốn này từ nguồn tăng thu, tuy nhiên đến giờ Sở Tài chính và các cơ quan liên quan chưa hoàn thành, nỗ lực xong trong tháng 12.

" Đây là việc có chậm, các hộ nghèo rất cần vốn để phát triển sinh kế, tránh phải vay nặng lãi. Nhưng thủ tục hành chính còn chậm và sự chỉ đạo chưa kịp thời. Chúng tôi xin nhận khuyết điểm ", ông Phan Văn Mãi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại