Tưới cỏ bằng nước mưa từng chứa độc chất

An Ngọc |

Một nhà máy ở Australia đã có phương pháp tách độc tố từ nước mưa và tái sử dụng chính thứ nước đó.

Tưới cỏ bằng nước mưa từng chứa độc chất - Ảnh 1.

Trước đây tại thành phố Darwin, Australia, các hóa chất độc hại từng được phát hiện tại một số tuyến đường thủy, trong đó có những sông suối bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận thấy mức độ ảnh hưởng mà tình trạng này gây ra cho môi trường, một nhà máy đã ứng dụng phương pháp tách độc tố khỏi nước mưa. Đây là nhà máy đầu tiên áp dụng phương pháp này tại Australia.

Ông Dave Leinster - Giám đốc thiết kế, Tập đoàn Water and Carbon cho biết: "Nước sau khi xử lý được tái sử dụng và tưới tiêu ngay tại chỗ".

Tưới cỏ bằng nước mưa từng chứa độc chất - Ảnh 2.

Đây là một phương pháp mới để giải quyết một vấn đề tồn tại đã lâu, đó là làm cách nào loại bỏ các hóa chất độc hại để chúng không gây ô nhiễm môi trường. Độc chất từ rác thông qua nước mưa ngấm vào đất và nước sinh hoạt. Bằng các phương pháp hiện đại, bao gồm hệ thống chưng cất sử dụng năng lượng mặt trời, nhà máy này đã tách được các độc chất và kim loại nặng khác khỏi nước. Trong khi đó, hệ thống xử lý chỉ sử dụng năng lượng tối thiểu và không bị tiêu hao vật tư.

Ông Kon Vatskalis - Thị trưởng Darwin nói: "Nếu hóa chất độc hại bị xả ra môi trường thông qua đường nước thì hậu quả sẽ rất khôn lường, mọi thứ sẽ bị ô nhiễm. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài hành động".

Những người tham gia dự án cho biết, nước sau khi được lọc tạp chất đã sạch hơn đáng kể. Mô hình đang được xem xét để mở rộng trên toàn Australia, mang theo những hy vọng mới về bảo vệ môi trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại