Bị cáo Tất Thành Cang mong có một bản án công tâm và nhân văn

TỶ HUỲNH-CTV THẢO NGỌC(VOV-TP.HCM) |

Ngày 17/10, phiên xét xử bị cáo Tất Thành Cang và đồng phạm trong vụ chuyển nhượng 32ha đất dự án Phước Kiển và dự án Khu dân cư Ven Sông bước vào phần nghị án.

Sau gần 6 ngày xét xử, ngày 17/10, phiên tòa xét xử bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) và 9 đồng phạm liên quan sai phạm bán rẻ 2 dự án: KDC Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và KDC Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 735 tỷ đồng bước vào phần nghị án.

Bị cáo Tất Thành Cang mong có một bản án công tâm và nhân văn - Ảnh 1.

Bị cáo Tất Thành Cang.

Trước khi HĐXX vào nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo Tất Thành Cang xin cảm ơn HĐXX đã điều hành một phiên tòa với tinh thần cải cách tư pháp, tạo điều kiện cho các bị cáo, các luật sư bào chữa được trình bày đầy đủ ý kiến bảo vệ.

Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang nghẹn ngào giãi bày, bản thân có 30 năm rèn luyện, trưởng thành trong tổ chức Đảng và môi trường quân đội.

Với truyền thống 3 đời tham gia cách mạng, bị cáo Cang nói bản thân không bao giờ phản bội lại lý tưởng của Đảng, của gia đình. Khi đảm nhận vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, bị cáo cho rằng bản thân luôn luôn cố gắng công tác vì cái chung, dù trách nhiệm rất nặng nề, đảm nhận rất nhiều việc.

Bị cáo Tất Thành Cang khẳng định, quá trình công tác, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương là nhằm củng cố công tác kinh tế Đảng và luôn luôn quan tâm bảo vệ lợi ích của Đảng bộ Thành phố, không hề có một mục đích, động cơ cá nhân nào khác.

Bị cáo Cang mong HĐXX xem xét thấu đáo, toàn diện, khách quan toàn bộ quá trình tố tụng vụ án để ghi nhận thêm những diễn biến mới, những tình tiết mới để cân nhắc khi lượng hình đối với các bị cáo.

Bị cáo Tất Thành Cang mong có một bản án công tâm và nhân văn - Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa.

Được đánh giá là người có vai trò chủ mưu, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội, bị cáo Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) cho biết rất hối hận về việc làm của mình.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận giãi bày sai phạm của bản thân là do nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và khẳng định không tư lợi trong vụ án. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét để có bản án khoan hồng đối với các bị cáo đang mắc bệnh nặng.

8 bị cáo khác nhận trách nhiệm cá nhân và mong HĐXX xem xét để có bản án công tâm, khách quan khi đưa ra phán quyết.

Dự kiến 9h30, ngày 19/10, HĐXX của TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại