Tổng thống Putin ký ban hành luật sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

Trung Hiếu |

Hôm 5/10, Tổng thống Nga Putin đã ký thành luật 4 hiệp ước sáp nhập 4 vùng của Ukraine (Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye) vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, vào ngày 30/9, Tổng thống Putin và người đứng đầu 4 vùng Ukraine ly khai đã ký các hiệp ước này. Vào ngày 2/10, Tòa án Hiến pháp Nga đã xác minh các hiệp ước này là hợp pháp . Ngày 3/10, Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) phê chuẩn các thỏa thuận đó. Ngày 4/10, Thượng viện Nga (Hội đồng Liên bang) cũng nhất trí thông qua các văn bản này.

Tổng thống Putin ký ban hành luật sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik.

Hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) ly khai khỏi Ukraine vào năm 2014 sau biến cố Maidan. Sau khi Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào tháng 2/2022, Nga đã chiếm được tỉnh Kherson và phần lớn tỉnh Zaporozhye.

Vào tháng 2/2022, điện Kremlin công nhận nền độc lập của DPR và LPR và yêu cầu Ukraine tuyên bố trung lập, không bao giờ gia nhập NATO. Trong khi đó, Ukraine khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại