Chuyên gia: 'Ban tổ chức Olympia đưa ra câu trả lời bất nhất, chưa thuyết phục'

Minh Khôi |

Chuyên gia cho rằng, ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia đưa ra câu trả lời bất nhất giữa văn bản giải thích và khi công bố đáp án trên sóng truyền hình.

Ngày 3/10 ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát đi thông báo dẫn lời nhà sử học Lê Văn Lan - thành viên ban cố vấn xác nhận lại: "Việc phế - lập ba vua trên diễn ra trong khoảng một năm chứ không phải trong vòng chưa đầy bốn tháng".

Trong khi đó, tại trận chung kết - truyền hình trực tiếp, MC giải thích đáp án "ba vương tập đế" nói về việc trong vòng chưa đầy bốn tháng sau khi vua Tự Đức mất đã có liên tiếp ba vị vua thay nhau lên ngôi.

Đây là hai câu trả lời liên quan đến câu hỏi lịch sử ở vòng thi Về đích của thí sinh Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) đều từ ban tổ chức chương trình.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng, lời giải thích của Ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia liên quan đến câu hỏi lịch sử "ba vương tập đế" là chưa thuyết phục.

Ông cho biết câu vè "Chu tri rành rành/ Cái đanh nổ lửa/ Con ngựa đứt cương/ Ba vương tập đế/ Cấp kế đi tìm/ Hú tim bắt ập" vốn nhiều dị bản và nhiều cách giải thích khác nhau. Câu trích có những dị bản như: Tam vương ngụ đế; Tam vương ngũ đế; Ba vương ngụ đế...

Chuyên gia: Ban tổ chức Olympia đưa ra câu trả lời bất nhất, chưa thuyết phục - Ảnh 1.

Câu hỏi trong phần thi về đích của thí sinh Bùi Anh Đức.

Xét theo lịch sử Việt Nam, "ba vương tập đế" là ba vị vua (vua Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi) lên ngôi bất bình thường trong vòng bốn tháng. Còn lấy mốc thời gian là một năm như Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia giải thích thì phải tính cả đến vua Dục Đức.

Theo ông Vĩ, chưa xét đến mức độ đúng sai của đáp án vì hiện còn nhiều tranh cãi liên quan đến việc vua Dục Đức bị nhốt vào ngục tối, "nhưng rõ ràng đã có sự bất nhất trong đáp án của câu hỏi khi công bố trên sóng truyền hình và lời giải thích từ ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia".

Trong phần thi Về đích của thí sinh Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La), chương trình đã hỏi: Dân gian có những câu: "Chu tri rành rành/ Cái đanh nổ lửa/ Con ngựa đứt cương/ Ba vương tập đế/ Cấp kế đi tìm/ Hú tim bắt ập". Ở đây, "Ba vương" là ba vị vua nào?

Sau khi nhận câu hỏi và hết thời gian trả lời, thí sinh Anh Đức không đưa ra được đáp án. Sau đó, thí sinh Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã ấn chuông xin trả lời với đáp án: "Em nghĩ ba vị vua ở đây là Hàm Nghi, Đồng Khánh và Kiến Phúc" nhưng không giành được điểm.

Đáp án này sau đó gây ra nhiều tranh cãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại