Khởi tố vụ án đâm chết tình địch, ‘bắt cóc’ bạn gái trên phố Láng Hạ

Thanh Hà |

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm tử vong xảy ra trên phố Láng Hạ.

Khởi tố vụ án đâm chết tình địch, ‘bắt cóc’ bạn gái trên phố Láng Hạ - Ảnh 1.

Đối tượng Thức.

Hiện cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can Lê Văn Thức (SN 1993, quê Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) để xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía tài xế taxi trong vụ việc, cơ quan điều tra cũng đang đánh giá chứng cứ liên quan. Khi mời lên làm việc, tài xế thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ án.

Theo một nguồn tin của phóng viên, tài xế ô tô có quen biết người nhà của đối tượng Thức.

Trước đó, khoảng 23h40, ngày 15/9, cơ quan công an nhận được tin báo về việc có 1 nam thanh niên nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều tại vỉa hè phố Láng Hạ , phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải nhưng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh N.Q.T (SN 1995, trú tại Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khởi tố vụ án đâm chết tình địch, ‘bắt cóc’ bạn gái trên phố Láng Hạ - Ảnh 2.

Nạn nhân T. bị đâm gục trên vỉa hè phố Láng Hạ.

Quá trình điều tra, khoảng 6h45, ngày 16/9, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Văn Thức đang bỏ trốn tại khu vực cây xăng dầu số 6, xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tang vật thu giữ 1 dao bấm dài khoảng 20cm, rộng khoảng 3cm.

Thời điểm bắt giữ Thức, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn chị N.T.T (SN 1993, quê Văn Chấn, Yên Bái) đang bị đối tượng khống chế.

Theo xác minh và lời khai của đối tượng, tối 15/9, Thức bắt xe từ Thái Nguyên xuống cửa hàng của anh T. để tìm chị T.T nhưng không gặp.

Khi đối tượng chuẩn bị đi về thì phát hiện anh T. đang chở chị T.T bằng xe máy đi qua nên bắt taxi đuổi theo. Thức đã yêu cầu lái xe taxi vượt lên ép, chặn đầu xe anh T.

Sau đó, Thức xuống xe, dùng dao đâm vào đầu và ngực nạn nhân rồi khống chế, ép chị T.T lên xe taxi, bỏ trốn về Thái Nguyên. Sáng hôm sau, Thức bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại