Nga trang bị súng bắn tỉa Chukavin cho lực lượng đặc nhiệm tham gia chiến dịch ở Ukraine?

Như Quỳnh |

Hãng thông tấn của Nga đưa tin lực lượng vũ trang Nga đã được trang bị súng bắn tỉa Chukavin để thực hiện các hoạt động chiến đấu tại Ukraine.

Súng bắn tỉa Chukavin được phát triển bởi Kalashnikov. Ảnh: RIA Novosti

Súng bắn tỉa Chukavin được phát triển bởi Kalashnikov. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, các lực lượng đặc nhiệm Nga hoạt động ở Ukraine đã nhận được một lô súng trường bắn tỉa mang tên Chukavin (SVCh). Bước đầu, loại súng này đã nhận được những đánh giá tích cực.

SVCh được chế tạo theo nguyên lý bán tự động với một hệ thống trích khí ngắn, khoang chứa đạn sử dụng thoi nạp đạn xoay, với độ giật tuyến tính khi báng súng ở ngang nòng súng. Nhà sản xuất cho biết độ chính xác của SVCh ở cự ly bắn trên 100m, độ lệch tối đa là 3cm.

Nga trang bị súng bắn tỉa Chukavin cho lực lượng đặc nhiệm tham gia chiến dịch ở Ukraine? - Ảnh 1.

Cận cảnh thân súng Chukavin. Ảnh: wiki

Súng bắn tỉa được trang bị một thanh ray Picatinny được gắn ở trên thân, cho phép nó có thể gắn được nhiều loại phụ kiện khác nhau như các ống kính quang học, ảnh nhiệt, ống chuẩn trực và các hệ thống ngắm hiện đại khác. Với những phụ kiện này, xạ thủ dễ dàng lấy đường ngắm và điều chỉnh các thông số khi tác chiến.

Nga trang bị súng bắn tỉa Chukavin cho lực lượng đặc nhiệm tham gia chiến dịch ở Ukraine? - Ảnh 2.

Đồ họa cấu tạo của SVCh. Ảnh: pinterest

Chukavin được thiết kế để sử dụng hai loại đạn - đạn súng trường nội địa Nga cỡ 7,62 x 54 mm hoặc đạn tiêu chuẩn NATO 7.62 x 51mm. Khối lượng súng khi chưa lắp đạn là 4.2- 4.6 kg, chiều dài tùy theo từng phiên bản lên đến và tối đa là 115cm với nòng súng dài 56cm, súng có hộp tiếp đạn chứa 10 viên.

Nga trang bị súng bắn tỉa Chukavin cho lực lượng đặc nhiệm tham gia chiến dịch ở Ukraine? - Ảnh 3.

Các bộ phận của súng khi được tháo rời. Ảnh: Kalashnikov

SVCh có cơ chế nạp đạn bằng khí nén và khóa nòng xoay. Nó sử dụng các hộp tiếp đạn có thể tháo rời và báng súng có thể tùy chỉnh độ dài. Súng được trang bị bộ điều chỉnh khí bằng tay, xạ thủ có thể điều khiển bắn thuận cả hai tay. Ngoài ra, súng có thể được bổ sung bởi một chân chống gấp và một bộ triệt âm chiến thuật.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa SVCh với các dòng súng bắn tỉa truyền thống của Nga đó là thiết kế module hóa các bộ phận, cho phép chuyển đổi nhanh cỡ nòng, cũng như mang vác khi sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại