Văn Lâm trổ tài, Bình Định thoát thua trước Hải Phòng

T.P - Đ.K |

Ngày 14-9, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc để giữ sạch mành lưới cho chủ nhà Bình Định trong trận hoà 0-0 với Hải Phòng ở vòng 16 V-League.

Văn Lâm trổ tài, Bình Định thoát thua trước Hải Phòng - Ảnh 1.

Một tình huống cứu thua cho Bình Định của thủ môn Văn Lâm - Ảnh: N.K

Điều bất ngờ ở hiệp 1 là đội khách Hải Phòng mạnh dạn chơi ép sân trước Bình Định. Với sự tự tin của mình, họ triển khai nhiều đường lên bóng có nét khiến hàng thủ Bình Định lúng túng.

Các cơ hội dành cho đội bóng đất cảng cũng rõ ràng hơn. Ngay phút thứ 5, Văn Minh đã có thời cơ tung cú sút ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà.

Bất chấp việc chủ nhà Bình Định nỗ lực lấy lại thế trận sau khoảng 15 phút, Hải Phòng vẫn tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Rimario vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công của họ. Anh chọn vị trí trống trải rồi đánh đầu ở phút 22 nhưng bóng đi chệch cột.

Đến phút 35, cầu thủ này thậm chí đưa được bóng vào lưới sau pha đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do đồng đội của anh là Văn Minh đã việt vị trước đó.

Sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục là đội có những cơ hội trước nhưng thủ Văn Lâm đã liên tục trổ tài cứu thua cho Bình Định. Có ít nhất 3 tình huống thủ thành này đã chơi xuất sắc, giúp Bình Định thoát thua.

Kể từ phút 65 trở đi, Bình Định mới bắt đầu gây được sức ép và có những cơ hội ngon ăn.

Trong số đó, Nghiêm Xuân Tú là người hưởng lợi nhiều nhất nhưng quá vô duyên. Anh có cơ hội ở cự ly gần khung thành vào phút 67, nhưng lại đệm bóng quá nhẹ nên không thắng được thủ thành Đình Triệu.

Ít phút sau, Xuân Tú tiếp tục có khoảng trống lớn nhưng lại chuyền bóng thay vì dứt điểm. Điều này giúp cho cầu thủ Hải Phòng kịp thời cản phá.

Trong những phút cuối, HLV Đức Thắng quyết định cho các cầu thủ chơi tấn công, thể hiện rõ quyết tâm giành lấy 3 điểm của Bình Định. Nhưng khi hàng công chưa thể phát huy, thì hàng thủ của họ nhiều lần đối mặt với những pha bứt tốc của Rimario bên phía Hải Phòng.

Hậu quả là trong một pha bóng như vậy ở phút 87, trung vệ Adriano Schmidt buộc phải phạm lỗi với tiền đạo người Jamaica và nhận thẻ đỏ.

Chơi thiếu người, đội chủ nhà cũng không còn dâng cao. Tỉ số 0-0 được giữ đến hết trận.

Như vậy, hai đội tiếp tục bằng điểm nhau (27 điểm) và Bình Định tiếp tục đứng thứ 2, trên Hải Phòng một bậc do hơn hiệu số phụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại