Đánh nhanh thắng gọn, "thần đồng một thuở" HAGL nổ súng hạ đậm đà bại tướng của Thái Lan

Ngô Trà |

Quốc Việt chính là chân sút có được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên cho U20 Việt Nam, cũng là cầu thủ thực hiện thành công quả phạt đền đưa đội nhà đến chiến thắng dễ dàng.

Phút thứ 7 của trận đấu, cơ hội đầu tiên được mở ra cho U20 Việt Nam với đường chọc khe đầy tinh tế của Xuân Tiến sau khi cướp được bóng từ chân đối phương. Bóng đi đúng vào đà băng xuống của Quốc Việt, song cú dứt điểm của tiền đạo này không lọt qua được tay thủ thành U20 Hồng Kông (Trung Quốc).

Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở trận đấu này bốn ngày trước đã có cuộc chạm trán với U20 Thái Lan, và ở trận đấu đó họ đã để thua với tỷ số 0-2. Trong khi đó, Quốc Việt từng là chân sút trẻ xuất sắc, "thần đồng một thuở" của học viện HAGL Arsenal JMG, được bầu Đức đặt nhiều sự kỳ vọng kế tục sự xuất sắc của lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường... song rốt cuộc chân sút người Hải Phòng này theo thầy Giôm Graechen về đầu quân cho học viện Nutifood JMG và đang thi đấu cực kỳ thăng hoa.

Đánh nhanh thắng gọn, thần đồng một thuở HAGL nổ súng hạ đậm đà bại tướng của Thái Lan - Ảnh 1.

Với thế trận áp đảo ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, Quốc Việt cùng các đồng đội liên tục tung ra những pha hãm thành nguy hiểm với U20 Hồng Kông (Trung Quốc). Liên tiếp những cú ra chân của Văn Khang, Thanh Nhàn, Xuân Tiến... khiến khung thành đối phương chao đảo, trong đó nguy hiểm nhất là cú sút phạt bật cột dọc của Khuất Văn Khang ngay ở phút thứ 9, ngay sau pha ra chân của Quốc Việt.

Rốt cuộc, điều gì phải tới rồi cũng tới. Phút 25, sau đường chuyền của Anh Tú, Xuân Tiến thực hiện cú sút quyết đoán trong vùng cấm. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn U20 Hong Kong cơ hội cản phá.

Chỉ sau đó có 6 phút, đến lượt Thanh Nhàn và Văn Khang có pha phối hợp đẹp mắt, để rồi đường chuyền vào trong của Khuất Văn Khang tìm đến đúng tay hậu vệ đối phương, đem về quả phạt đền để Quốc Việt bước lên dễ dàng hạ gục thủ thành Pong Cheuk Hei.

Đánh nhanh thắng gọn, thần đồng một thuở HAGL nổ súng hạ đậm đà bại tướng của Thái Lan - Ảnh 2.

Hạ gục nhanh đối thủ "dễ xơi", các cầu thủ Việt Nam dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng chỉ trong vòng có 6 phút đầu hiệp hai. Phút 52, Bảo Long có tình huống xuống biên rồi trả ngược về tuyến hai để Xuân Tiến tung cú sút ngoài vùng cấm, hạ gục thủ môn U20 Hồng Kông (Trung Quốc). Phút 58, Thanh Nhàn - Văn Khang có pha phối hợp ăn ý và kết thúc bằng cú dứt điểm chéo góc của đội trưởng U20 Việt Nam. Thủ môn đối phương đổ người khá nhanh nhưng không thể cản phá.

Đi kèm với hai bàn thắng giúp nhân đôi cách biệt có được ở hiệp đấu đầu tiên, các học trò của HLV Đinh Thế Nam cũng bỏ lỡ kha khá cơ hội ngon ăn trước khi đối thủ có được bàn gỡ ở phút 68 trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm đội nhà của Khuất Văn Khang. Thủ thành Huy Hoàng đã cản phá được pha sút 11m của Ellison Tsang, song bất lực trước cú đá bồi sau đó của chính cầu thủ này.

Hiệp hai trận đấu được bù giờ 4 phút, và chỉ ít giây trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Đức Anh có pha bật cao sát khung thành đối phương, nhận cú đánh đầu chuyền bóng vào trong của đồng đội để đánh đầu tung lưới U20 Hồng Kông (Trung Quốc), ấn định tỷ số đậm đà 5-1.

Thắng trận đậm đà và dễ dàng trước U20 Hồng Kông (Trung Quốc), thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang có được khởi đầu cực kỳ thuận lợi để chuẩn bị cho trận đấu được đánh giá là sẽ dễ dàng chẳng kém trước U20 Timor Leste trước khi bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với "đại kình địch" U20 Indonesia.

Tỷ số: U20 Việt Nam 5-1 U20 Hồng Kông (Trung Quốc)

Đội hình thi đấu

U20 Việt Nam: Đoàn Huy Hoàng, Hồ Văn Cường, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Anh Tú, Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt

U20 Hồng Kông (Trung Quốc): Pong Cheuk Hei, Xavier Chang, George Tong, Ellison Tsang, Ma Hei Wai, Tang In Chim, Adriel Chan, Yim Kai Cheuk, Jeremy Tsang, Osmond Chan, Law Cheuk Hei

Ghi bàn

U20 Việt Nam: Xuân Tiến (25', 52'), Quốc Việt (31' pen), Văn Khang (58'), Đức Anh (90'+4)

U20 Hồng Kông (Trung Quốc): Ellison Tsang (68')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại