"U20 Việt Nam đá rất thích mắt, nếu cứ duy trì tốt thì khả năng nhất bảng rất cao"

Linh Đan (Ảnh: AFC) |

U20 Việt Nam đã khởi đầu vòng loại U20 châu Á 2023 bằng chiến thắng đậm đà 5-1 trước U20 Hong Kong (Trung Quốc). Và thắng lợi này đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

U20 VIỆT NAM KHỞI ĐẦU ẤN TƯỢNG

"Nói về chuyên môn, trận đấu này U20 Việt Nam thi đấu rất hay, xem rất thích mắt. Tôi nghĩ tất cả những gì HLV Đinh Thế Nam đề ra thì các em đều thực hiện rất tốt. Tất cả những bàn thắng của U20 Việt Nam đều có tính tổ chức, phối hợp tốt.

Ngay cả bàn thắng thứ 5 cũng là pha phối hợp tốt khi bóng được treo ra cột xa để Văn Tú trả ngược vào rồi Đức Anh đánh đầu ghi bàn", HLV Phạm Minh Đức nhận xét trên sóng truyền hình sau khi trận đấu kết thúc.

Vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm làm việc tại V.League nói thêm: "Với 5 bàn thắng đều là những pha phối hợp tốt, tôi nghĩ nếu U20 Việt Nam duy trì tốt ở trận gặp U20 Timor Leste, U20 Indonesia và cố gắng chắc chắn hơn trong phòng ngự thì khả năng nhất bảng rất cao".

U20 Việt Nam đá rất thích mắt, nếu cứ duy trì tốt thì khả năng nhất bảng rất cao - Ảnh 1.

U20 Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.

Chiều 14/9, U20 Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2023 với trận đấu gặp U20 Hong Kong (Trung Quốc). Sự chênh lệch đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện trong hiệp 1. Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam không gặp nhiều khó khăn để dẫn trước 2-0 nhờ công của Xuân Tiến và Quốc Việt.

Bước sang hiệp 2, ưu thế tiếp tục thuộc về U20 Việt Nam. Chung cuộc, đội quân áo đỏ có được chiến thắng với tỉ số 5-1.

Thắng lợi với cách biệt 4 bàn giúp U20 Việt Nam tạo được lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại bảng H. Tuy nhiên theo giới chuyên môn, đội vẫn còn một điểm cần cải thiện. Bình luận viên Văn Hiến của VTV nhận xét:

"Tôi hài lòng về khả năng tấn công của U20 Việt Nam. Nhưng về khía cạnh phòng ngự thì đôi khi đội vẫn mất tập trung. Có một số tình huống trung vệ Đức Anh lên tham gia tấn công nhưng không kịp thời lui về và U20 Việt Nam phải đối mặt với tình huống nguy hiểm.

Còn về khâu tấn công, những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn vẫn giữ được tốc độ trong hiệp 2 và có được những bàn thắng. Tôi thấy về mặt trận tấn công, U20 Việt Nam đã làm tốt, còn hàng thủ cần cải thiện thêm sự tập trung".

U20 Việt Nam đá rất thích mắt, nếu cứ duy trì tốt thì khả năng nhất bảng rất cao - Ảnh 2.

U20 Việt Nam phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức dành nhiều lời khen cho Thanh Nhàn và Khuất Văn Khang:

"Tôi xem kỹ Thanh Nhàn và thấy đây là cầu thủ có kỹ thuật rất tốt, đá được cả hai chân và có tư duy chơi bóng rất hợp lý. Em biết cách đưa ra quyết định xem khi nào chuyền, khi nào dẫn hay phối hợp với đồng đội. Đây là cầu thủ rất già dặn ở lứa tuổi 19. Với tố chất như vậy, có tốc độ tốt, em ấy có thể chơi được ở các đội tuyển trẻ quốc gia và những đội bóng mạnh tại V.League.

Cả Khuất Văn Khang cũng vậy. Đây là những cầu thủ mà tôi đánh giá cao, cao hơn cả Quốc Việt. Bởi Quốc Việt đá tiền đạo thì cạnh tranh ở V.League sẽ khó. Cậu ấy phải biết đá thêm vị trí tiền đạo cánh nữa".

U20 Việt Nam đá rất thích mắt, nếu cứ duy trì tốt thì khả năng nhất bảng rất cao - Ảnh 3.

U20 Việt Nam tấn công đa dạng và có hiệu quả cao.

Bình luận thêm về tình huống cầu thủ U20 Hong Kong (Trung Quốc) vấp chân trong vòng cấm và được hưởng 11m, HLV Phạm Minh Đức cho rằng trọng tài có lý khi đưa ra quyết định này. Ông nói:

"Thực ra ở tình huống đó, khi Khuất Văn Khang đuổi theo cầu thủ U20 Hong Kong cũng không có động thái gì nhưng tay lại hơi chạm vào lưng đối phương. Đến khi cầu thủ kia vấp ngã thì trọng tài cho rằng có tác động và họ thổi phạt đền.

Tôi nghĩ khi trọng tài đã đưa ra quyết định thì mình phải chấp nhận thôi. Nếu Văn Khang không chạm tay vào cầu thủ đối phương thì mới nói trọng tài sai, còn khi có chạm thì trọng tài xử lý vậy cũng đúng thôi".

U20 Việt Nam đá rất thích mắt, nếu cứ duy trì tốt thì khả năng nhất bảng rất cao - Ảnh 4.

CHỜ ĐỢI CUỘC QUYẾT ĐẤU VỚI U20 INDONESIA

U20 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U20 Timor Leste (16/9) và U20 Indonesia (18/9) ở 2 trận đấu còn lại tại bảng F. Vòng loại U20 châu Á 2023 được chia thành 10 bảng. 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì xuất sắc nhất sẽ cùng chủ nhà U20 Uzbekistan tham dự vòng chung kết.

Đánh giá về hai lượt trận sắp tới, bình luận viên Tiến Dũng của VTV cho rằng: "Sau khi xem U20 Timor Leste thi đấu với U20 Indonesia, U20 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để tính toán cho lượt trận thứ hai.

Ở lượt đầu, do chưa rõ về U20 Hong Kong nên U20 Việt Nam vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất để kiếm chiến thắng đậm nhất có thể. Nhưng ở lượt tới, tính chủ động của U20 Việt Nam sẽ cao hơn. HLV Đinh Thế Nam sẽ có toan tính nhiều hơn về lực lượng, bởi ngay sau khi đấu U20 Timor Leste, U20 Việt Nam sẽ quyết đấu với U20 Indonesia".

Trong khi đó, bình luận viên Văn Hiến tự tin hướng đến kết quả toàn thắng cho U20 Việt Nam. Anh nói:

"Tôi rất mong chờ trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Indonesia. Đây có thể coi là đội hình tốt nhất của U20 Việt Nam rồi. Tôi mong muốn đội nhà sẽ có được trận đấu tốt với U20 Indonesia, qua đó chứng minh được thực lực của mình ở đấu trường khu vực. Và tôi tin U20 Việt Nam với lực lượng như thế này sẽ có được chiến thắng chứ không hòa Indonesia như ở giải U19 Đông Nam Á cách đây ít lâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại