Hơn 200 học sinh sẽ khai giảng tại nhà văn hóa do trường học bị ngập sâu ở Sơn La

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc |

Do toàn bộ các lớp học bị ngập sâu trong biển nước chưa kịp khắc phục, nên ngày mai (5/9), Trường THCS Tạ Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La) sẽ tổ chức cho hơn 200 học sinh của trường dự khai giảng năm học mới tại nhà văn hóa bản Nhạn Nọc (xã Tạ Khoa).

Ông Quàng Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên cho biết trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn ngày 4/9 đã làm hầu hết các nhà lớp học ở Trường cấp 2 của xã bị ngập sâu trong bùn nước từ 1,2 - 1,5 m; riêng khu vực nhà công vụ giáo viên ngập sâu tới 2 m. Rất may thời điểm xảy ra ngập lụt không có giáo viên và học sinh sinh hoạt, làm việc nên không có thiệt hại về người.

Hơn 200 học sinh sẽ khai giảng tại nhà văn hóa do trường học bị ngập sâu ở Sơn La - Ảnh 1.

Trong ngày 4/9, các lực lượng tại chỗ hàng trăm người cùng cán bộ, giáo viên nhà trường đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục.

Ngay khi sự cố ngập lụt xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng hàng trăm người gồm thanh niên, dân quân, an ninh viên và người dân 3 bản Nhạn Nọc, Tân Tiến và Tân Cuông tham gia xúc dọn bùn đất, lau rửa bàn ghế... Tuy nhiên, do lượng bùn đất rất nhiều, đến tối 4/9 cơ bản mới chỉ lau dọn sạch được khu vực nhà bếp và một phần lớp học; còn một số lớp, nhất là khu vực sân trường, bùn đất vẫn vương vãi rất bẩn nên nhà trường không thể tổ chức khai giảng năm học mới tại đây.

Hơn 200 học sinh sẽ khai giảng tại nhà văn hóa do trường học bị ngập sâu ở Sơn La - Ảnh 2.

Tuy nhiên, do lượng bùn đất nhiều nên sáng ngày 5/9 chưa thể tổ chức lễ khai giảng tại trường.

“Trung tâm xã và trường học đều nằm trên địa bàn bản Nhạn Nọc. Nhà văn hóa bản này khá rộng, có thể chứa được vài trăm người, vì vậy trong chiều nay, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sau khi xin ý kiến lãnh đạo huyện đã phối hợp với chính quyền xã cùng nhà trường thống nhất sáng ngày 5/9 sẽ tổ chức khai giảng tại khuôn viên của nhà văn hóa bản này. Trong tối 4/9, các thầy cô giáo, cùng các lực lượng tại chỗ đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị, phấn đấu để ngày khai giảng năm học mới của thầy và trò diễn ra ấm cúng và vui tươi” - chủ tịch xã Tạ Khoa Quàng Văn Quyền cho biết.

Theo đại diện trường THCS Tạ Khoa, do học sinh ở một số bản như Tà Đò, Sập Việt ở cách xa trung tâm xã và trường học hơn 10 km, đi lại khó khăn do phải vượt sông Đà mùa nước lũ; trong khi các điều kiện ăn, ở bán trú chưa đáp ứng, nên khả năng ngày 5/9 sẽ chỉ có đại diện các nhóm học sinh ở các bản này đến dự ngày khai giảng năm học mới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại