Citigroup đóng cửa mảng tiêu dùng tại Nga

VTV Digital |

Tập đoàn tài chính khổng lồ Citigroup của Mỹ vừa thông báo sẽ đóng cửa các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại và tiêu dùng ở Nga bắt đầu từ quý này.

Citigroup vào tháng 4/2021 đã công bố kế hoạch để rời khỏi mảng kinh doanh bán lẻ như một phần trong kế hoạch rời khỏi một số thị trường nước ngoài. Ngân hàng cho biết việc đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.300 người, trong số 3.000 nhân viên của Citigroup tại 15 chi nhánh ở Nga.

Citigroup đóng cửa mảng tiêu dùng tại Nga - Ảnh 1.

Citigroup cùng với các công ty lớn khác của Phố Wall cũng đã đóng cửa hoặc công bố kế hoạch đóng cửa các hoạt động tại Nga do lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.

Citigroup cho hay, doanh thu tại Nga của ngân hàng này tính đến ngày 30/6 là 8,4 tỷ USD. Theo Citigroup, việc đóng cửa hoạt động tại Nga sẽ ảnh hưởng đến các tài khoản tiền gửi, đầu tư, cho vay và thẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại