Ca sĩ Akira Phan: Được danh ca Nhã Phương động viên theo học nghệ thuật

Tùng Ninh |

"Cô Nhã Phương cũng bất ngờ bởi khi thấy tôi bộc lộ tâm hồn yêu thích nghệ thuật" – Akira Phan nói.

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Akira Phan - người từng là ngôi sao nhạc Pop nổi đình đám cách đây hơn chục năm.

Tại đây, Akira Phan đã tâm sự về quá trình hình thành tâm hồn nghệ thuật, cuộc đời và sự nghiệp của anh.

Ca sĩ Akira Phan: Được danh ca Nhã Phương động viên theo học nghệ thuật - Ảnh 1.

Akira Phan

Được danh ca Nhã Phương động viên

Ngay từ khi mới 5, 6 tuổi, tôi đã thường được ba mẹ cho đi xem bạn thân là ca sĩ Nhã Phương hát tại các sân khấu. Cô Nhã Phương với cô Bảo Yến ngày đó nổi tiếng lắm, như hai nữ hoàng sân khấu.

Cô Nhã Phương hát thì tôi trong cánh gà cũng đứng nhún nhảy theo. Nhiều show có khiêu vũ, tôn còn ra tận sân khấu để nhảy cùng. Cô Nhã Phương cũng bất ngờ bởi khi thấy tôi bộc lộ tâm hồn yêu thích nghệ thuật. Vì thế, cô mới nói với mẹ tôi cho tôi theo học ngành nghệ thuật.

Khi nhìn cô Nhã Phương biểu diễn trên sân khấu, tôi quan sát thấy nghệ sĩ được khán giả ở dưới yêu thích, hâm mộ và cổ vũ thì tự động trong thâm tâm tôi cũng bộc phát ra mơ ước. Tôi tự nhủ sau này nhất định lớn lên phải trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.

Để từng bước hiện thực hóa giấc mơ ấy, tôi đã tích cực ghi danh tham gia các hoạt động ca hát ở trường lớp và địa phương. Ở hoạt động nào tôi cũng đoạt giải nhất.

Đến năm lớp 12, tôi vừa học vừa thu âm những đĩa karaoke. Tôi ra phòng thu để thu rồi tự in ra mấy chục đĩa để đem tới lớp. Tôi không ngờ được các bạn thích rồi kêu in thêm để bán cho các bạn ấy. Có thể nói, từ thời còn đi học tôi đã biết kinh doanh âm nhạc, giọng hát.

Ca sĩ Akira Phan: Được danh ca Nhã Phương động viên theo học nghệ thuật - Ảnh 3.

Ngày đó, tôi in một đĩa hát hết 50 ngàn đồng, còn đi thu âm hết 200 đến 300 ngàn đồng một bài.

Tôi đầu tư bằng cách để dành tiền nhịn ăn sáng rồi thu âm, sau đó in ra đĩa mất 50 ngàn một cái. Tôi đem về bán lỗ cho các bạn chỉ 20 ngàn đồng. Dù bán lỗ nhưng thấy mọi người thích nên tôi vẫn vui.

Tôi thu âm được tận 3 album, mỗi album có 20 bài hát và in ra mỗi alum tầm 50 đến 100 đĩa.

Tôi chọn những bài hay của các anh chị nghệ sĩ thời ấy để hát thôi nên được các bạn thích lắm.

Từ cơ sở đó, sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, tôi xin ba mẹ làm một album debut quay tại Osaka, Nhật Bản. Album đầu tay đó bất ngờ nổi tiếng ngay từ khi ra mắt. Tôi thấy nghề đã chọn mình nên bắt đầu đi hát dần dần từ đó.

Quan điểm hôn nhân

Nhiều người hỏi tôi về chuyện lập gia đình. Tôi vốn có bản tính lo xa nên luôn tâm niệm phải giàu trước mới lấy vợ. Nhưng tôi muốn giàu theo kiểu không cần làm mà tiền vẫn vào mỗi tháng.

Tôi đang cố gắng xây dựng cho mình cơ sở như vậy để sau này nếu ngừng hát thì vẫn còn cái để lo cho bản thân.

Ca sĩ Akira Phan: Được danh ca Nhã Phương động viên theo học nghệ thuật - Ảnh 4.

Với lại, nếu tôi lấy vợ sớm sẽ gặp nhiều bất lợi như mất đi một lượng người hâm mộ. Đi hát trên sân khấu mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến vợ con ở nhà làm gì thì làm sao tôi có thể tập trung và thăng hoa trên sân khấu.

Nghĩ tới đó, tôi mới tự nhủ phải giàu trước rồi mới tìm một người biết thông cảm, chịu được tính xấu của mình thì mới cưới. Lúc đó, cuộc sống vợ chồng mới hạnh phúc.

Nếu lấy vợ về ở gần nhau để suốt ngày tranh cãi, chỉ toàn đem căng thẳng cho nhau thì rất mệt mỏi, chưa kể sinh con ra sẽ ảnh hưởng không tốt cho con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại