Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?

Trung Hiếu |

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể bước sang giai đoạn mới trong thời gian ngắn nữa, khi phía Ukraine đang dốc sức cho một cuộc phản công "được ăn cả, ngã về không" nhằm vào thành phố Kherson do Nga kiểm soát từ giai đoạn đầu cuộc chiến.

Các binh sĩ Ukraine bên trọng pháo. Ảnh: New York Times.

Các binh sĩ Ukraine bên trọng pháo. Ảnh: New York Times.

Ukraine dốc sức chuẩn bị, một số quan chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng

Giới tình báo Anh cho biết, quân đội Ukraine đã chuẩn bị hàng tuần liền cho một cuộc tấn công lớn nhằm tái chiếm Kherson - một thành phố trọng yếu nằm ở phía Nam, gần với các thành trì của quân Nga. Hoạt động chuẩn bị được cho là "đang tăng tốc".

Tuy nhiên, một số quan chức và nghị sĩ Mỹ lưỡng lự khi nói rằng quân Ukraine có thể giành chiến thắng nếu họ dốc hết sức vào trận chiến này.

Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần trước nói rằng các lực lượng của ông đang tiến từng bước về Kherson. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thúc giục dân thường sơ tán khỏi khu vực này để tránh cuộc tiến công của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, một cố vấn cho chính quyền Kherson, Serhiy Khlan, vừa phán đoán rằng Kherson dứt khoát sẽ được "giải phóng" vào tháng 9 tới.

Thành phố Kherson chỉ nằm cách bán đảo Crimea vài tiếng đồng hồ đi ô tô.

Một trong các mục tiêu chính của quân đội Nga là ghì chặt khu vực miền Nam Ukraine, cắt đứt quyền tiếp cận của Ukraine với Biển Đen cũng như biển Azov. Tham vọng này của Nga có thể tan vỡ nếu Ukaine tái chiếm được Kherson.

Ukraine trông cậy vào viện trợ quân sự, đối mặt nhiều bất định

Để giành được thắng lợi, Ukraine phải dựa nhiều vào các nguồn cung ứng của phương Tây, mà theo giới chức Ukaine là đến chậm. Thất bại lần nữa ở Kherson sẽ là thảm họa đối với Ukraine.

Nhưng việc đoán trước chiến sự không phải là điều dễ dàng. Hạ nghị sĩ Dân chủ bang Massachusetts Jake Auchincloss cảnh báo, có nhiều thứ khó lường có thể sẽ xảy ra trên chiến trường.

Nghị sĩ Auchincloss nói: "Luôn có một màn sương mù chiến tranh. Bạn không bao giờ dự đoán điều gì xảy đến sau sự tiếp xúc đầu tiên".

Các quan ngại của phương Tây hiện nay tập trung chủ yếu vào việc các lực lượng Ukraine có được chuẩn bị đầy đủ để đương đầu với quân Nga ở Kherson hay không.

Giới chức Ukraine cho hay, hiện tại mỗi ngày quân đội nước này dùng từ 5.000-6.000 viên đạn pháo. Nhưng nếu bước vào phản công, họ sẽ phải bắn một lượng đạn pháo gấp 3 hoặc 4 lần như thế, theo tờ New York Times.

Việc cung cấp và chuẩn bị vũ khí tiến công cho Ukraine sẽ đóng vai trò then chốt trong khả năng lấy lại Kherson. Nhưng theo một số nghị sĩ Mỹ, hoạt động chuẩn bị hiện nay của Ukraine có lẽ chưa đủ cho mục tiêu đó.

Nghị sĩ Ted Lieu cho rằng trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị phản công ở Kherson, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cần đẩy mạnh cung cấp thêm các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cũng như cung cấp hỗ trợ trên không và máy bay chiến đấu cho Ukraine nhằm giúp họ có thêm cơ hội giành chiến thắng.

Nghị sĩ Lieu - thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ nói: "Mỹ và các đồng minh NATO của chúng ta đã cung cấp sự hỗ trợ to lớn cho người dân Ukraine nhưng tôi tin rằng vẫn cần thêm nữa. Nếu chúng ta có thể trao cho Ukraine thêm các vũ khí hiện đại như là máy bay tiên tiến và gia tăng sức mạnh đường không của Ukraine, thì tôi cho rằng điều đó sẽ giúp ích Ukraine rất nhiều".

Ông Lieu cho biết, ông tiếp tục thúc giục chính quyền Mỹ xem xét gửi máy bay tiêm kích cho Ukraine.

Ukraine cần tới... 1 triệu quân để xoay chuyển cục diện ở miền Nam

Trong khi đó, nghị sĩ Eric Swalwel - thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho biết, ông đang theo dõi tinh thần các "chiến binh" Ukraine và nhận thấy tinh thần đó khá cao và ông coi đây là nhân tố quan trọng nhất.

Thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksi Reznikov, đã thảo luận nhu cầu chuẩn bị một đạo quân đông tới 1 triệu người để tái chiếm vùng lãnh thổ miền Nam Ukraine vừa bị lực lượng Nga chiếm giữ.

Ban lãnh đạo Ukraine công khai thừa nhận họ vẫn cần thêm trợ giúp cho kế hoạch tấn công của mình. Theo New York Times, giới lãnh đạo chính trị Ukraine đang hối thúc lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Đức cung cấp thêm thiết bị một cách nhanh chóng hơn.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ đang nỗ lực theo kịp các nhu cầu của Ukraine để giúp họ đủ sức phản công Nga.

Trong khi đó, Nga cũng củng cố thế trận phòng ngự ở những nơi mà Ukraine có thể mở cuộc tấn công, theo Oleksiy Arestovych - một cố vấn cho Tổng thống Ukraine Zelensky.

Một số thuận lợi của quân Ukraine

Phó Lãnh đạo chính quyền thân Nga ở vùng Kherson cho biết, các lực lượng Ukraine đã sử dụng rocket HIMARS do Mỹ cung cấp để công phá cầu Antonivsky bắc qua sông Dnipro. Cây cầu này đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động tiếp tế của Nga.

Nghị sĩ Ruben Gallego cho rằng quân đội Nga đang cần nâng cao huấn luyện và bổ sung thiết bị để đảm bảo giành chiến thắng quyết định.

Ngoài ra, Ukraine còn có một lợi thế là được Mỹ và phương Tây nhiệt tình hỗ trợ thông tin tình báo giúp quân đội Ukraine có khả năng tấn công chính xác vào các vị trí chỉ huy và kho đạn của đối phương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại