Triều Tiên công nhận độc lập của 2 vùng ly khai tại Ukraine

Hồng Anh |

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin ngày 13/7 cho biết, Triều Tiên đã công nhận độc lập của khu vực này, đồng thời gọi đây là “một thắng lợi về mặt ngoại giao” của DPR.

Khung cảnh bên ngoài Đại sứ quán của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ở Moscow (Ảnh: Reuters)

Khung cảnh bên ngoài Đại sứ quán của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ở Moscow (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo trên Telegram, ông Denis Pushilin viết: “Triều Tiên hôm nay đã công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk là một nhà nước độc lập. Đây là một thắng lợi nữa cho nền ngoại giao của chúng tôi.

Quyết định này sẽ trở thành cơ sở để phát triển các mối quan hệ trong lĩnh vực kinh tế cũng như quan hệ đối tác, giúp thúc đẩy thương mại cho các doanh nghiệp”.

“Chúng tôi cảm ơn Triều Tiên vì đã dành sự hỗ trợ to lớn cho người dân Donbass”, ông Pushilin nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ hy vọng 2 bên sẽ hợp tác tích cực và hiệu quả.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Triều Tiên tại Moscow thông báo nước này công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), đồng thời cho biết, công hàm bày tỏ sự ủng hộ đã được gửi đến Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng.

Nga là quốc gia đầu tiên công nhận độc lập của 2 vùng này hồi tháng 2. Đến tháng 6 vừa qua, Syria cũng đưa ra quyết định tương tự.

DPR và LPR đã tuyên bố ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014 sau cuộc đảo chính quân sự dẫn tới chính quyền cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Một cuộc giao tranh quyết liệt giữa lực lượng chính phủ Ukraine đã nổ ra với lực lượng ly khai ở 2 vùng Donbass trong 8 năm sau đó./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại