Liệu Indonesia có hòa giải Nga - Ukraine thành công?

Minh Khôi |

Indonesia giữ quan điểm trung lập kể từ đầu chiến dịch quân sự của Nga và hy vọng sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn và cao nhất là một cuộc đàm phán giữa 2 nhà lãnh đạo Nga - Ukraine.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên của G20 năm nay, đang thăm Ukraine và Nga để gặp nhà lãnh đạo của 2 nước sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức.

Mục tiêu của Tổng thống Widodo

Ông Widodo cho biết ông muốn kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đối thoại về việc chấm dứt xung đột, vốn đã gây ra tình trạng thiếu lương thực toàn cầu và tăng giá hàng hóa.

Nhiệm vụ của tôi là xây dựng hòa bình, ông Widodo nói.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã tác động lớn đến thị trường toàn cầu, đẩy giá thịt, các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, đường và dầu thực vật tăng cao.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết điều quan trọng là phải nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga để chấm dứt tình trạng thiếu hụt và giảm giá.

Ông Widodo cũng nhấn mạnh rằng, chuyến thăm này không chỉ quan trọng đối với người Indonesia mà còn đối với các nước đang phát triển khác, nhằm ngăn chặn người dân ở các nước đang phát triển và có thu nhập thấp rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực.

Khả năng thành công 

Với tư cách là chủ tịch G-20 năm nay, Indonesia đã tìm cách giữ thái độ trung lập đối với chiến dịch quân sự của Nga và thận trọng trong các bình luận của mình.

Ông Widodo cho biết ông đã đề xuất hỗ trợ hòa bình với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelenskyy, một động thái được xem là nỗ lực nhằm đoàn kết diễn đàn G-20 đang bị chia rẽ bởi cuộc xung đột đang diễn ra.

Mỹ và các đồng minh trong nhóm G-7 đã đưa ra các lệnh trừng phạt với Nga và Tổng thống Putin bằng nhiều hình thức nhất có thể, bao gồm cả việc đe dọa tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh G-20 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay ở Bali nếu ông Putin được mời đến diễn đàn.

Nga là thành viên của G-20 trong khi Ukraine thì không. Tổng thống Indonesia Widodo đã mời Tổng thống Ukraine Zelenskyy tham dự hội nghị thượng đỉnh cùng với Tổng thống Nga Putin với hy vọng điều này sẽ xoa dịu những người ủng hộ Ukraine và Nga, đồng thời hạn chế sự phân tâm khỏi các nội dung khác trong chương trình nghị sự của diễn đàn.

Ông Widodo sẽ là nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên đến thăm cả Nga và Ukraine. Những nỗ lực của ông diễn ra nhiều tuần sau khi Nga cho biết họ đang xem xét đề xuất của Ý về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về cơ bản đã tạm dừng.

Các ngoại trưởng Ukraine và Nga đã gặp nhau trong các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3, sau đó là cuộc họp của các phái đoàn tại Istanbul, cũng không mang lại kết quả cụ thể.

Gilang Kembara, nhà nghiên cứu chính trị quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, một tổ chức tư vấn của Indonesia, cho rằng cơ hội là rất mong manh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại