Bé gái gào khóc cầu cứu vì bị mẹ đẻ và bố dượng cho vào thùng nước để đi làm

Minh Thu |

Người mẹ bào chữa do nhà không có ai trông hộ nên cô đã cho con gái vào chiếc thùng nước rỗng để cùng chồng đi làm.

Cô bé (3 tuổi) gào khóc cầu cứu những người hàng xóm gần nhà, sau khi bị bố mẹ cho vào thùng nước rỗng để đi làm.

Những người hàng xóm cho hay họ nghe thấy tiếng gào khóc của đứa trẻ. Lo sợ có chuyện chẳng lành, những người gần nhà cô bé đã gọi điện báo cảnh sát để lực lượng chức năng tới kiểm tra. Sự việc xảy ra tại căn nhà ở đô thị Valle de Chalco của Mexico vào ngày 18/6.

Bé gái gào khóc cầu cứu vì bị mẹ đẻ và bố dượng cho vào thùng nước để đi làm

Đoạn video được công bố cho thấy, 2 sĩ quan cảnh sát phải trèo tường vào bên trong do cổng nhà đã bị khóa. Lúc này tiếng khóc của bé gái vẫn vang lên. Một sĩ quan cảnh sát lại gần thùng nước màu trắng cao hơn 1,5 m và ngó nhìn vào bên trong. Họ thấy bé gái đang hoảng sợ ngồi khóc. Hai người từ từ hạ thùng nước xuống để bé gái bò ra ngoài.

Khi được cảnh sát giải cứu, bé gái được cho đã nói rằng “Bố và mẹ không cần cháu nữa”.

Người mẹ của bé gái và bố dượng sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ trước cáo buộc ngược đãi trẻ em.

“Mẹ của cô bé và cha dượng đi xe máy về nhà đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đưa đứa trẻ đi. Chúng tôi đã bắt giữ họ vì tội ngược đãi trẻ em”, một sĩ quan cảnh sát cho hay.

Tuy nhiên, mẹ của bé gái là cô Maria Lucila bào chữa rằng họ không có ai trông giúp con nên đã nghĩ ra cách “an toàn” là cho con vào thùng nước rỗng.

Sau khi được đưa về đồn cảnh sát, cô Lucila và người chồng Javier đã được thả tự do, bởi họ đã đóng tiền bảo lãnh 245 USD mỗi người.

Trong khi đó, bé gái được cảnh sát đưa tới cơ quan bảo trợ xã hội để kiểm tra y tế. May mắn, bé gái hoàn toàn khỏe mạnh và không bị thương. Song cô bé sẽ được các nhân viên xã hội chăm sóc trong suốt quá trình cảnh sát điều tra về vụ việc liên quan tới mẹ đẻ và cha dượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại