Cha làm phụ hồ, gia đình vỡ nợ, chàng trai nỗ lực sang Hàn học thạc sĩ, thành công đáng nể

Thiên Thanh |

Sau gần chục năm nỗ lực ở xứ người, chàng trai trẻ đạt được kết quả học tập và thành công đáng nể trong công việc.

Với những fan Kpop chính hiệu thì cái tên Jang Hongan (tên thật là Trương Công Hồng Ân, SN 1995) không còn xa lạ. Anh chàng đang sinh sống và làm việc ở Seoul, Hàn Quốc. Jang Hongan là một MC phiên dịch cho các idol Hàn Quốc. Ngoài ra, Ân còn đang là nhà sáng tạo nội dung, sở hữu kênh Youtube hơn 300.000 người đăng ký.

Để có được thành công như hiện tại, Hồng Ân đã phải rất nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn. Ân chia sẻ, anh sinh ra trong gia đình nghèo khó. Hồi học cấp 1, có những lúc Ân vừa đi học, vừa phải đi bán vé số, lượm ve chai phụ giúp cha mẹ. Thậm chí, gia đình anh từng 2 lần phải đi trốn khi mẹ bị vỡ nợ.

Đến khi lên đại học, Hồng Ân thi đỗ vào khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Sài Gòn. Nhưng vì gia đình quá nghèo, anh lại phải bỏ học. "Ngày nào cũng mất 3 tiếng mới đến trường, học IT mà không có máy tính nên mình nghĩ phải kiếm con đường khác để thay đổi cuộc đời thôi", Ân nói.

Cha làm phụ hồ, gia đình vỡ nợ, chàng trai nỗ lực sang Hàn học thạc sĩ, thành công đáng nể - Ảnh 1.

20 tuổi, chàng trai quyết định chuyển về học Trung cấp nghề khoa tiếng Hàn gần nhà. Thời điểm này, Ân lần đầu được làm phiên dịch viên cho các nhóm nhạc nổi tiếng trong lễ trao giải ở TP. HCM. Nhờ cơ duyên này và kết quả học tập tốt, Ân được cử sang Busan (Hàn Quốc), thành sinh viên trao đổi của trường.

Hồng Ân ngày ấy và bây giờ

Do tìm hiểu kỹ và yêu thích xứ sở kim chi nên Hồng Ân nhanh chóng hòa nhập với văn hóa bản xứ. Tuy nhiên về kinh tế, chàng trai 23 tuổi lúc đó gặp không ít khó khăn. Ban đầu để có thêm thu nhập trang trải phí sinh hoạt bên xứ người, Ân làm đi rửa bát, hái táo thuê...

Không "đầu hàng" trước những khó khăn, Ân nỗ lực học tập và nhận được học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc của thành phố Busan. Anh chàng còn 2 lần được mời trên đài KBS Hàn Quốc và gặp gỡ các ca sĩ, nhóm nhảy nổi tiếng.

Cha làm phụ hồ, gia đình vỡ nợ, chàng trai nỗ lực sang Hàn học thạc sĩ, thành công đáng nể - Ảnh 3.

Hồng Ân (áo xám) chụp cùng nhóm nhảy nổi tiếng ở Hàn Quốc

Sau 3 năm, Hồng Ân tốt nghiệp rồi học Thạc sĩ tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Seoul. Trong thời gian đó, Hồng Ân lập kênh Youtube chia sẻ về cuộc sống của du học sinh, công việc biên dịch viên ở Hàn Quốc.

Nhờ công việc này, anh chàng được gặp các idol Hàn Quốc thường xuyên và bất ngờ nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ ở Việt Nam. Sau tất cả những cố gắng, Hồng Ân đang chuẩn bị mở quán cà phê chuẩn phong cách Việt Nam ở Seoul.

Hiện tại, kinh tế của gia đình Hồng Ân ở Việt Nam cũng đã ổn định hơn.

Nguồn: Người kết nối

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại