Nga không bảo đảm 2 lính đánh thuê Mỹ thoát án tử hình

Trung Hiếu |

Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, hôm 20/6 cho hay phía Nga không bảo đảm được 2 cựu binh Mỹ vừa bị bắt ở Ukraine sẽ không phải đối diện với án tử hình.

Phát ngôn viên Peskov của điện Kremlin. Ảnh: BBC.

Phát ngôn viên Peskov của điện Kremlin. Ảnh: BBC.

Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News.

Phát ngôn viên Peskov nói với phóng viên thường trú Simmons của NBC News tại Moscow rằng "việc này tùy thuộc vào kết quả điều tra".

Phóng viên Simmons trước đó hỏi ông Peskov về việc liệu 2 cựu binh Mỹ Alexander Drueke và Andy Huynh có phải "chung số phận" với 2 công dân Anh và 1 công dân Marốc trước đó đã bị tòa án của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine kết án tử hình vào thời điểm trước đó, cũng trong tháng 6 này.

Phát ngôn viên điện Kremlin cho biết, Alexander và Andy đã "tham gia các hoạt động bất hợp pháp" ở Ukraine, nã đạn vào binh sĩ Nga.

Ông Peskov nói: "Trên chiến trường, hai người đàn ông này bắn vào các quân nhân của chúng tôi, đe dọa tính mạng của họ... Sẽ có phiên tòa dành cho các đối tượng này và tòa sẽ đưa ra phán quyết. Họ nên bị trừng phạt".

Phát ngôn viên của Kremlin gọi 2 cựu binh Mỹ này là "lính đánh thuê"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại