Cách ẩn ứng dụng khỏi màn hình iPhone

Quế Ánh |

Người dùng hoàn toàn có thể ẩn một số ứng dụng hoặc ẩn cả trang ứng dụng khỏi màn hình chính của iPhone sử dụng phiên bản iOS 15.

Đằng sau vẻ ngoài đơn giản, hệ điều hành iOS 15 của Phone chứa đầy những tính năng thú vị. Ngay cả màn hình chính cũng ẩn chứa những bí mật nho nhỏ như có thể ẩn một số ứng dụng nhất định.

Trước khi bắt đầu tìm hiểu cần nhớ rằng, các ứng dụng sau khi ẩn sẽ không thực sự biến mất, chúng chỉ được lưu trữ trong thư viện ứng dụng. Sau khi ẩn ứng dụng sẽ có 1 bảng điều khiển ảo để người dùng có thể truy cập sau trang cuối cùng của màn hình chính. Hoặc ứng dụng cũng có thể được tìm thấy thông qua trường tìm kiếm bằng cách vuốt xuống từ bất kỳ đâu trên màn hình ảo.

Để ẩn một ứng dụng, hãy giữ ngón tay trên biểu tượng ứng dụng cho đến khi menu xuất hiện, sau đó chọn ‘Xóa ứng dụng’ và chọn ‘Xóa khỏi màn hình chính’. Ứng dụng sẽ vẫn hoạt động trên điện thoại, nhưng sẽ không còn xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên màn hình nữa.

Nếu người dùng muốn ẩn toàn bộ trang, cần giữ 1 biểu tượng ứng dụng cho đến khi biểu tượng đó “động đậy”. Sau đó nhấn vào các dấu chấm ở cuối màn hình và bỏ chọn trang muốn ẩn.

Để tìm và sử dụng ứng dụng đã ấn, chỉ cần truy cập thư viện ứng dụng, tìm biểu tượng trong danh sách (thông qua trường tìm kiếm hoặc trong các thư mục) và nhấn giữ ngón tay, sau đó kéo nó vào một trong các màn hình ảo trên điện thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại