NSƯT Trịnh Kim Chi: Suốt 7 năm hoạt động, tôi bù lỗ liên tục

Nguyễn Huy |

"Mình gửi đi tín hiệu tích cực sẽ nhận lại được những tín hiệu tích cực. Đó là lý do mà tôi sẽ vẫn tiếp tục làm từ thiện cho đến khi mình không còn tiền", NSƯT Trịnh Kim Chi nói.

Mới đây, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với NSƯT Trịnh Kim Chi về buồn vui nghề làm bầu sân khấu, về những biến cố đã xảy ra với chị trong hai năm vừa qua.

NSƯT Trịnh Kim Chi trẻ trung ở tuổi 51. Chị được mệnh danh là người đẹp không tuổi.

Sẽ tiếp tục làm từ thiện tới khi không còn tiền

Trong năm 2021, chị nhiều lần bị người xa lạ đặt điều, đưa những thông tin không hay, không đúng lên mạng xã hội nhưng đều lựa chọn im lặng. Hiện tại, mọi thứ đã qua đi cảm xúc của chị thế nào?

Thật lòng tôi không muốn nhắc đến chuyện này ngay cả thời điểm tôi bị nhục mạ, bởi vì, tôi nghĩ rằng đó là nỗi buồn nên quên. Nhưng bạn hỏi thì tôi chỉ vắn tắt thế này, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, tôi thực sự buồn lòng nhưng đã chọn giải pháp hóa giải trong im lặng. Tôi luôn tin rằng khi mình không làm sai, lương tâm của mình không bị cắn rứt, thời gian sẽ trả lời.

Con gái lớn tôi có theo dõi sự việc và con đã vâng lời tôi rằng không để sự việc tác động đến cảm xúc. Bé thứ hai còn quá nhỏ nên không biết chuyện gì xảy ra. Hai con thấy tôi vẫn bình thường nên gia đình vui vẻ.

Tôi nghĩ rằng mọi nhân quả ở đời đều rất công bằng.

Còn chuyện nghệ sĩ Thương Tín cáo buộc chị không trao đủ tiền từ thiện giúp đỡ anh ấy, thời điểm đó chị có sốc không?

Thật ngạc nhiên là tôi chỉ thoáng buồn tình đồng nghiệp chứ không bị sốc gì cả. Khi vợ chồng anh Thương Tín lên mạng nói những điều như thế, tôi chỉ biết cười.

Nhưng như bạn đã biết, tôi vốn dĩ rất chi tiết và cụ thể mọi việc nên tiền bạc cá nhân tôi giúp trực tiếp và mạnh thường quân ủng hộ anh Thương Tín, tôi đều công khai và minh bạch. Công chúng không lên án tôi, có thể vì họ theo dõi và nắm rõ sự tình.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Suốt 7 năm hoạt động, tôi bù lỗ liên tục - Ảnh 2.

NSƯT Trịnh Kim Chi kêu gọi đồng nghiệp ủng hộ nghệ sĩ Mai Thanh Dung bị bệnh nặng.

Những sự việc đã xảy ra có khiến chị chùn bước và ngưng công việc từ thiện không ?

Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc nghệ sĩ kêu gọi đóng góp từ thiện. Có người cho rằng nghệ sĩ lợi dụng việc ấy để đánh bóng tên tuổi, và tranh thủ lợi ích mà nói thẳng ra từ thiện là một nghề kiếm tiền dễ dàng. Tôi suy nghĩ nhiều về ý kiến này và thấy rằng không phải không có lý.

Vì vậy, từ năm 2022, tôi không kêu gọi công chúng đóng góp từ thiện. Quỹ chăm lo nghệ sĩ do tôi sáng lập từ năm 2021 sẽ được hoạt động bằng tiền cá nhân của tôi và gia đình. Tuy nhiên, anh chị em nghệ sĩ nào, tôi nhấn mạnh lần nữa chỉ anh chị em nghệ sĩ muốn góp sức, tôi chào đón.

Nhiều năm qua, tôi luôn dành các phần quà cho những nghệ sĩ tiền bối và anh chị em hậu đài nghèo khó, bệnh tật. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát thành phố lock down, tôi mở rộng đối tượng giúp đỡ đến cả văn sĩ, họa sĩ. Tết năm nay, tôi hy vọng sẽ có nhiều phần quà hơn vì mọi hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường.

Vì sao chị thích làm từ thiện ?

Tôi nghĩ rằng bất cứ người nghệ sĩ nào cũng dễ xúc cảm hơn mức bình thường. Nhiều năm trước, tôi chứng kiến hoàn cảnh nhiều nghệ sĩ tài danh, rất lẫy lừng ở thời xuân sắc, về già lại trải qua những tháng ngày khốn khổ trái ngược với cuộc đời sân khấu.

Tôi buồn đến mức nghĩ tới là khóc. Tôi tự hỏi vì sao họ không thể có phần cuối cuộc đời bình thường như bao người khác, vì vậy, tôi muốn chia sẻ với đồng nghiệp tiền bối của mình nhằm giúp họ bớt khó khăn.

Sau khi bắt tay vào công việc thiện nguyện, vô tình tôi nhận ra điều may mắn đến với tôi rất nhiều. Công việc kinh doanh của chồng tôi và cá nhân tôi thuận lợi. Tôi tự nghĩ phải chăng mình đã gửi đi tín hiệu tích cực sẽ nhận lại được những tín hiệu tích cực. Đó là lý do mà tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc này cho đến khi nào mình không còn tiền.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Suốt 7 năm hoạt động, tôi bù lỗ liên tục - Ảnh 4.

Trịnh Kim Chi rất quan tâm và ủng hộ nghệ sĩ cao tuổi gặp khó khăn trong cuộc sống bằng tiền của mình và đồng nghiệp, chứ không kêu gọi từ cộng đồng.

Bầu sân khấu kịch đều là những "người điên"

Tính đến nay, sân khấu Trịnh Kim Chi của chị đã tròn 7 tuổi. Hầu như tất cả các sân khấu khác đều lâm vào tình cảnh lấy tiền nhà để nuôi sân khấu, còn chị thế nào?

Làm diễn viên suốt một thời gian dài, đến một lúc, tôi nhận thấy mình nên mở riêng sân khấu để đưa nghệ thuật thoại kịch đến với nhiều khán giả hơn.

Việc có sân khấu riêng cũng giúp tôi chủ động dựng được các tác phẩm mình mong muốn. Tiếc là địa điểm nơi tôi mở sân khấu, khá xa trung tâm, bất tiện đi lại. Bà con trong khu vực cũng không thích xem kịch mà chỉ muốn xem cải lương Hồ Quảng.

Suốt 7 năm hoạt động, tôi bù lỗ liên tục. Số tiền bù đắp ấy lấy từ tiền kinh doanh của tôi, chồng tôi và cả tiền hoạt động nghệ thuật của tôi. Đó là khoản tiền khá lớn nhưng chưa đến mức khiến tôi khánh kiệt (cười).

Khi biết tin chị Hồng Vân trả sân khấu Phú Nhuận, tôi thấy rất buồn vì dẫu sao nó đã tồn tại 22 năm với rất nhiều tình cảm đặc biệt dành cho khán giả. Vì vậy, khi chị Hồng Vân mời tôi về hợp tác, đầu tư tại sân khấu Phú Nhuận, tôi đồng ý ngay lập tức.

Có người hỏi tôi, vì sao lỗ nặng mà vẫn muốn làm bầu? Tôi trả lời, tất cả những ông bà bầu sân khấu kịch và cải lương đều là những người điên. Bởi vì, nếu không điên, họ sẽ đầu tư cho một công việc kinh doanh nào đó kiếm được tiền. Họ điên vì quá đam mê sân khấu.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Suốt 7 năm hoạt động, tôi bù lỗ liên tục - Ảnh 5.

Dù 7 năm qua bù lỗ khi làm sân khấu Trịnh Kim Chi nhưng chị vẫn quyết định hợp tác với bà bầu Hồng Vân để giữ sân khấu kịch Phú Nhuận.

Cụ thể chị sẽ làm gì khi trở lại sân khấu Hồng Vân?

Trước mắt, chị Hồng Vân nhờ tôi đầu tư vào các vở diễn hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Tại đó, tôi vừa làm bầu, vừa làm diễn viên và cả đạo diễn. Phần chị Vân sẽ đầu tư vào các vở lưu diễn mùa Tết. Trong dịp Tết, tôi và chị Vân sẽ phối hợp tổ chức nếu có những vở diễn phù hợp.

Tại Phú Nhuận, nhiều năm trước, tôi đã được khán giả yêu thích trong vai trò diễn viên. Trong thâm tâm, tôi rất muốn nơi này tiếp tục sáng đèn. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện. Chúc chị thành công và bình an!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại