NSƯT Trịnh Kim Chi: "Chị Hoàng Lan ra đi trong lúc ngủ, không đau đớn, vật vã"

Nguyễn Hương |

"Chị Hoàng Lan đã nằm một chỗ như thế, tay chân co rút, ăn uống khó khăn, tắm rửa, sinh hoạt đều không chủ động được... đau khổ và mệt lắm", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Lan trút hơi thở cuối cùng vào đêm qua, ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần, hưởng thọ 63 tuổi. Sự ra đi của nghệ sĩ Hoàng Lan khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Là một trong những người nhiệt tình giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan trong lúc đau ốm, bệnh tật, khốn khó, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có những chia sẻ chân thành với chúng tôi về người quá cố.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Chị Hoàng Lan ra đi trong lúc ngủ, không đau đớn, vật vã - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời đêm mùng 4 Tết, hưởng thọ 63 tuổi.

"Chị Hoàng Lan mất đêm qua. Chị Lan đi nhẹ nhàng, thanh thản. Chị ấy ngủ rồi đi luôn, chứ không đau đớn, vật vã. Tôi thấy như vậy tốt hơn cho chị Lan. Chị đã nằm một chỗ như thế, tay chân co rút, ăn uống khó khăn, tắm rửa, sinh hoạt đều không chủ động được... bao nhiêu năm nay rồi, đau khổ và mệt lắm.

Kỳ trước tôi đến thăm chị Lan, chị nằm suốt, không nhúc nhích được, lưng lở loét ra hết. Đau đớn lắm. Khi được mổ, đắp da thì đỡ hơn nhưng tay chân thì càng lúc càng co rút lại, càng đau đớn nữa", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Khi được hỏi, nghệ sĩ Hoàng Lan có tâm nguyện gì trước khi qua đời không, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói: "Tôi không nghe các bạn nói. Bạn vốn lo cho chị Lan thì về quê đón Tết với gia đình nên nhờ một người ở chung cư chăm. Trợ lý của chị Lan thì đi chùa xa.

Tôi nghe nói, chị Lan ăn khó tiêu, mồ hôi đổ ra nhiều, ói nên mất sức, khó thở. Chị Lan vốn đã yếu trong người nên mới đi nhanh như vậy".

NSƯT Trịnh Kim Chi: Chị Hoàng Lan ra đi trong lúc ngủ, không đau đớn, vật vã - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hoàng Lan chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật... Bà phải nương nhờ tình thương của khán giả và đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng nói thêm: "Hiện tại, mấy người em kết nghĩa với chị Lan, cô Thắm và cô Châu trợ lý, lo tang lễ. Mọi người vẫn đang đợi giấy báo tử ở trên phường rồi xe mới đưa chị Lan từ nhà trọ qua chùa Nghệ sĩ để liệm. Phải có giấy báo tử thì mới thông báo chương trình tang lễ cụ thể".

Về chi phí tổ chức tang lễ, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho hay, tài khoản của nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn còn tiền và do trợ lý quản lý để lo chữa bệnh cho bà lúc sinh thời. Bây giờ, trợ lý sẽ rút số tiền còn trong tài khoản ra, để lo cho tang lễ cho nghệ sĩ Hoàng Lan.

Chia sẻ thêm với chúng tôi về cảm xúc khi nghe tin nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho hay: "Tôi bất ngờ lắm. Tôi biết chị Lan bệnh nặng nhưng không nghĩ là chị ấy đi nhanh như vậy. Bởi vì, bình thường, mình đến thăm thì vẫn thấy chị ấy tỉnh táo, nói chuyện nhanh nhạy. Chị Lan vẫn nhận ra tôi, đóng phim gì vẫn nhớ...".

NSƯT Trịnh Kim Chi: Chị Hoàng Lan ra đi trong lúc ngủ, không đau đớn, vật vã - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hoàng Lan những ngày cuối đời...

Nhiều nghệ sĩ khác như NSND Hồng Vân, đạo diễn Quốc Thuận, MC Trấn Thành... cũng gửi lời chia buồn khi nghe tin nghệ sĩ Hoàng Lan ra đi. NSND Hồng Vân bày tỏ, chị rất thân với đàn chị Hoàng Lan và cố nghệ sĩ Tường Vân thì cả hai người mất, Hồng Vân đều không thể đến viếng, vì đang ở xa.

Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959. Bà trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu, Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì - po, má mì, chủ quán cơm tù... trong chương trình "Trong nhà ngoài phố" những năm 2000.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn trong các phim: "Cô thư ký xinh đẹp", "Cổng mặt trời", "Sóng gió cuộc đời"...

Theo chị Thắm - người chăm sóc cho nghệ sĩ Hoàng Lan thì sau nhiều lần ra vào viện, nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định xin ở nhà hẳn vì số tiền khám chữa bệnh đã gần như hết. Bà chỉ nằm một chỗ, phần lưng bị hoại tử, các cơ tay chân bị co quắp, không duỗi thẳng được. Do ảnh hưởng chứng bệnh parkinson ngày càng nặng, bà cũng nói chuyện khó khăn hơn.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại Chùa Nghệ sĩ (Quận Gò Vấp, TP HCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại