Danh ca Hương Lan: Được gọi là "bé", tôi rất sung sướng

Tùng Ninh |

"Hương Lan ăn ớt rất đáng sợ, một lần ăn cả chén ớt. Tôi không thể làm được điều đó" – Trang Thanh Lan nói.

Mới đây, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Hương Lan, nhạc sĩ Chung Tử Lưu và nghệ sĩ Trang Thanh Lan.

Tại chương trình, nhạc sĩ Chung Tử Lưu hé lộ một điều ít ai biết về danh ca Hương Lan. Anh nói:

Danh ca Hương Lan: Được gọi là bé, tôi rất sung sướng - Ảnh 1.

Chung Tử Lưu và Trang Thanh Lan

"Chị Hương Lan hát rất hay, nhưng ít ai biết rằng chị Hương Lan ăn ớt kinh khủng khiếp, đó là điều tôi nhớ nhất. Tôi không hiểu sao chị Hương Lan ăn ớt nhiều mà giọng vẫn ngọt ghê gớm.

Tôi có xem trên báo nói rằng những người ăn ớt thì da mặt mịn màng lắm. Lúc trước tôi không tin nhưng đọc lại mới biết ớt có vitamin E rất nhiều".

Nghệ sĩ Trang Thanh Lan thấy thế cũng tiếp lời: "Hương Lan ăn ớt rất đáng sợ, một lần ăn cả chén ớt. Tôi không thể làm được điều đó. Tôi mà ăn ớt là đau họng, không thể hát được

Tôi đang thắc mắc không hiểu vì sao Hương Lan ăn ớt nhiều mà dạ dày không bị làm sao".

Hương Lan nghe vậy liền nói: "Có một thời gian tôi cũng bị đau dạ dày nhưng tôi biết không phải do ớt. Tôi ăn ớt từ nhỏ, ăn mãi đến giờ cũng không sao hết.

Danh ca Hương Lan: Được gọi là bé, tôi rất sung sướng - Ảnh 3.

Tôi ăn ớt theo má vì má tôi là người ăn ớt rất giỏi. Ba tôi cũng ăn ớt nên tôi ăn theo rồi quen luôn".

Được biết, danh ca Hương Lan nổi tiếng ăn ớt nhiều. Trong một lần đi ăn cùng danh hài Thúy Nga, cô đã khiến đàn em choáng váng khi mang theo nguyên một túi ớt để ăn kèm đồ ăn của nhà hàng. 

Tiếp đó, nhạc sĩ Chung Tử Lưu bày tỏ: "Chị Hương Lan là một người chị tôi rất quý và cũng là thần tượng của tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã nghe tiếng hát của chị Hương Lan rồi.

Hồi đó vào mùa nước lụt, tôi ngồi trên xe mà chỉ bật nhạc chị Hương Lan lên nghe, nghe từ sáng đến chiều, từ chiều tới tối, từ tối qua đêm. Tôi chỉ có một cuốn băng của chị Hương Lan mà cứ nghe đi nghe lại mãi.

Tôi còn hay dụ chị Hương Lan hát cho tôi nghe bằng cách cho chị lạp xưởng. Hồi đó chị rất hay ra chỗ tôi mua lạp xưởng".

Danh ca Hương Lan: Được gọi là bé, tôi rất sung sướng - Ảnh 4.

Ca sĩ Lê Hoàng Mỹ Linh cũng bày tỏ: "Tôi cũng mê chị Hương Lan từ hồi nhỏ. Ngày đó chị Hương Lan hát bài ai ra xứ Huế ngọt lắm, lại hát khi còn rất bé.

Mọi người toàn gọi chị là bé Hương Lan vì chị được mệnh danh là thần đồng, đi hát và nổi tiếng từ khi còn bé xíu. Bây giờ ở Việt Nam, những người già lớn tuổi vẫn hay gọi chị là bé Hương Lan".

Hương Lan nghe vậy liền chia sẻ: "Được gọi là "bé", tôi rất sung sướng vì đó là những người biết tôi từ bé đến lớn vẫn nghe.

Chỉ những người nghe tôi từ nhỏ mới biết và gọi tôi là bé Hương Lan. Họ ái mộ cả ba tôi nữa rồi mới đến tôi và theo tôi tới tận bây giờ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại