Người dùng sắp có thể hôn và cảm nhận trong thế giới Metaverse

Phương Nam |

Giờ đây, các nhà khoa học đã phát triển một công nghệ cho phép một người "hôn" ai đó với cảm giác ở miệng, môi và lưỡi trong thế giới ảo Metaverse.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Thuật ngữ Metaverse được tác giả Neal Stephensen đề cập từ năm 1992 trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Snow Crash. Nó mô tả một thế giới ảo nơi con người tương tác với nhau qua hình đại diện kỹ thuật số.

Thuật ngữ bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người khi được Mark Zuckerberg, CEO Meta, nhắc đến trong một sự kiện hồi tháng 6 năm 2021, nó cho phép những giấc mơ và tưởng tượng của mọi người trở thành hiện thực trong thế giới ảo.

Tuy nhiên cho đến nay, sự tương tác trong Metaverse mới chỉ dừng lại ở giao tiếp hoặc cùng nhau thực hiện các hành động, nhiệm vụ mà người chơi muốn.

Người dùng sắp có thể hôn và cảm nhận trong thế giới Metaverse - Ảnh 1.

Thế giới ảo Metaverse.

Do vậy, cùng với những khó khăn khi triển khai thiết bị đầu cuối thì việc nâng cao trải nghiệm nhằm thu hút thêm người sử dụng là một nhiệm vụ được đặt ra cho các công ty công nghệ thông tin vũ trụ ảo.

Các nhà khoa học đã phát triển một công nghệ mới thực hiện thông qua đầu dò siêu âm đến tai nghe thực tế ảo (VR). Công nghệ mới này được cho là kích thích cảm ứng bằng cách áp dụng các rung động và lực trong khi sửa đổi tai nghe VR.

Ngoài ra với công nghệ này, khi một người tham gia thế giới Metaverse có thể cảm nhận khi uống từ một đài phun nước ảo, nhâm nhi trà hoặc cà phê và thậm chí hút một điếu thuốc.

Nó cho phép người dùng tạo ra các rung động xung quanh miệng vì công nghệ nhập vai mới cho phép các kịch bản gần như thế giới thực.

Tai nghe mới đã được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon ở Pennsylvania. Nó sử dụng một "mục tiêu xúc giác" với tất cả các thành phần được tích hợp vào tai nghe.

Người dùng sắp có thể hôn và cảm nhận trong thế giới Metaverse - Ảnh 3.

Một lễ cưới trong vũ trụ Metaverse.

Nghiên cứu cho biết hệ thống xúc giác hoạt động tốt nhất trên môi, răng và lưỡi.

Nghiên cứu cho biết trải nghiệm người dùng cho thấy "hệ thống nâng cao tính chân thực và đắm chìm trong thực tế ảo".

Qua thử nghiệm, các nhà khoa học cũng nói thêm rằng "những người tham gia đều thích sử dụng hệ thống của chúng tôi hơn là không có phản hồi xúc giác nào, báo hiệu rằng cảm giác xúc giác bằng miệng có thể là một bổ sung hấp dẫn cho hệ thống VR của người tiêu dùng". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại