Hai công ty xin lập dự án du lịch trên khu đất rừng đang xây dựng biệt phủ trái phép

Đình Thức |

Biệt phủ xây dựng trái phép trên đất rừng Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang suốt 7 năm chưa hoàn thành tháo dỡ nhưng đã có 2 công ty xin lập dự án du lịch trên diện tích này.

Những hạng mục bên trong biệt phủ xây dựng trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang

Những hạng mục bên trong biệt phủ xây dựng trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang

Liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở đồi Chim Chim thuộc rừng phòng hộ Hải Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) của đại gia vàng Ngô Văn Quang (Giám đốc công ty TNHH Phước Minh, Quảng Nam), UBND quận Liên Chiểu cho biết với báo chí sẽ tiếp tục đề nghị ông Quang tiến hành tự tháo dỡ theo quyết định cưỡng chế được ban hành vào năm 2015.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, chính quyền quận Liên Chiểu không nói rõ thời gian cụ thể buộc ông Quang hoàn thành tháo dỡ dù việc xây dựng biệt phủ trái phép được phát hiện cách đây đã 7 năm và quyết định cưỡng chế tháo dỡ cũng đã tròn 7 năm.

UBND quận Liên Chiểu cũng cho biết hiện có 2 đơn vị đang xin nghiên cứu lập quy hoạch và đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Đồi Chim Chim ngay trên khu đất ông Quang sử dụng xây công trình trái phép.

Hai công ty xin lập dự án du lịch trên khu đất rừng đang xây dựng biệt phủ trái phép - Ảnh 1.

Công trình bên trong biệt phủ trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang

"Hiện 2 đơn vị này đang chờ UBND TP Đà Nẵng xem xét và giải quyết theo đề nghị", đại diện UBND quận Liên Chiểu cho biết.

Theo đánh giá của UBND quận Liên Chiểu, dự án trên "sau khi hình thành sẽ giải quyết việc làm cho phần lớn lao động phổ thông tại địa phương, tạo điều kiện cho người lao động có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế của người dân trồng rừng đồng thời làm đa dạng sản phẩm du lịch, góp phần thu hút du khách đến với TP Đà Nẵng".

Được biết trước đó vào năm 2017, ông Quang cũng từng có đơn xin chuyển đổi khu đất trên làm khu du lịch. Tuy nhiên, nguyện vọng này không được chính quyền TP Đà Nẵng chấp thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại