Đồ gia dụng bếp được review rầm rộ trên mạng, hiệu quả liệu có thần thánh như lời đồn?

Chang |

Chuyện mua hàng qua review đôi khi mang lại những câu chuyện dở khóc dở cười khi quảng cáo khác với thực tế một trời một vực.

Một người dùng đã chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok những video mua và thử trải nghiệm những món đồ gia dụng đang được quảng cáo rộng rãi với những công dụng thần thánh.

Vậy liệu những món đồ này có được như quảng cáo?

Máy xay tiêu

Sự khác biệt giữa tiêu tự xay và gói tiêu mua sẵn ngoài cửa hàng nằm ở hương vị đặc trưng, giúp món ăn thêm đậm đà và dậy mùi thơm. Tiêu tự xay thường sẽ giữ được chuẩn vị hơn. Chính vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn mua tiêu về và tự xay tại nhà.

Bên cạnh cối giã tay truyền thống, giờ đây có thêm máy xay tiêu giúp đơn giản hóa công đoạn này cho người dùng. Máy xay tiêu có 2 loại: tay quay và máy xay tiêu điện. 

Qua video trải nghiệm thực tế của người dùng, nhìn chung, máy xay hoạt động khá hiệu quả. Sau khi được xử lí với máy, hạt tiêu được tán mịn, đồng thời máy xay nhanh, không tốn quá nhiều thời gian và công sức của người dùng.

Máy xay tiêu được đánh giá là hoạt động hiệu quả, tuy nhiên tùy loại sẽ có mức độ khác nhau. (Video Tiktok Kienreview)

Tuy nhiên, chất lượng của mỗi máy xay là khác nhau. Bên cạnh các loại hoạt động tốt, một số chỉ xay được lượng hạt vừa phải có kích thước nhỏ, một số khác lại chưa xay được mịn và đều các bột hạt tiêu.

Đồ gia dụng bếp được review rầm rộ trên mạng, hiệu quả liệu có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 3.

So sánh độ nhuyễn của các thương hiệu máy xay hạt tiêu (Ảnh: Insider)

Qua thử nghiệm 10 máy xay tiêu về tốc độ xay, độ chính xác và độ bền cũng như tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia, Insider chia sẻ 3 dòng máy tốt nhất bao gồm Peugeot (giá bán khoảng 1.200.000 đồng), Epare và Kuhn Rikon ( đều có giá bán khoảng 700.000 đồng).

Dụng cụ mài dao

Trước kia, muốn mài dao chúng ta chỉ có những phương pháp thủ công như mài với đá hay mài vào phần đáy của bát, đĩa. Tuy nhiên hiện nay, đã xuất hiện công cụ chuyên dụng thực hiện công việc này.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn đưa lưỡi dao vào phần hở phía trên của dụng cụ, kéo về phía sau hoặc đẩy về phía trước khoảng 2-3 lần là được. Chế độ hút chân không phần đế giúp dụng cụ gắn chặt xuống bàn bếp nên bạn không cần dùng tay giữ khi mài.

Trải nghiệm dụng cụ mài dao giá chỉ 50.000 đồng có thực sự được như quảng cáo? (Video Tiktok Kienreview)

Với giá thành “hạt dẻ” chỉ khoảng 50.000 đồng và công dụng hiệu quả, dụng cụ mài dao được đánh giá là đáng mua và nên có trong các hộ gia đình. Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm này thường xuyên gặp phải tình trạng cháy hàng, điều này đã chứng minh được sức hút với người tiêu dùng.

Nồi 4 trong 1

Gọi là nồi 4 trong 1 bởi có tới 4 chức năng được tích hợp chỉ với 1 chiếc nồi, đó là nướng, lẩu, hấp và làm bánh.

Sản phẩm này trang bị các vỉ nấu ăn tương ứng với những chức năng, bao gồm nồi 4,5 lít (sử dụng làm lẩu, hầm, luộc, hấp), chảo nướng (dùng cho các món nướng, rán, xào), vỉ 6 khuôn để làm bánh hay chiến trứng và khay hấp. 

Đồ gia dụng bếp được review rầm rộ trên mạng, hiệu quả liệu có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 5.

Một ví dụ về nồi 4 trong 1 của thương hiệu Seka, có giá khoảng 1.700.000 đồng. (Ảnh Seka)

Nhiều người lo ngại, khi tích hợp quá nhiều tính năng vào một chiếc nồi duy nhất, thì nó có đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của người dùng cũng như đảm bảo sử dụng được hiệu quả hay không. Tuy nhiên, qua trải nghiệm thực tế của người dùng, các chức năng trong nồi hoạt động khá tốt.

Điểm cộng của sản phẩm là công suất cao lên đến 1400W giúp làm nóng nhanh, bề mặt gia nhiệt đồng đều đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của gia đình. Dung tích nồi 4,5 lít phù hợp cho các buổi tiệc 6-8 thành viên. Bên cạnh đó, chảo nướng có các khe rãnh giúp loại bỏ dầu mỡ thừa, giảm đáng kể lượng chất béo từ thức ăn. 

Nồi 4 trong 1 hoạt động tốt cả 4 chức năng lẩu, nướng, hấp, làm bánh. (Video Tiktok Kienreview)

Nồi lẩu nướng 4 trong 1 được nhiều người tiêu dùng đánh giá tích cực vì sự tiện lợi, đơn giản hóa việc nấu nướng. Thay vì phải mua nhiều loại, bạn chỉ cần chiếc nồi này là đã có thể “biến hóa” đủ loại món ăn.

Mua hàng qua mạng luôn là câu chuyện “dở khóc dở cười” vì quảng cáo và thực tế đôi khi khác xa một trời một vực. Vì vậy, trước khi mua một món đồ nào đó, kể cả có được quảng cáo “thần thánh” đến đâu, cũng nên tham khảo và cân nhắc thật kỹ, đặc biệt là từ các trải nghiệm thực tế của người dùng để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại