Vụ thi thể bị bịt miệng, trói chân tay: Công an tìm thấy đoạn dây trong túi quần nạn nhân

Bảo Ngọc |

Nạn nhân tử vong trong tư thế hai đùi bị buộc chặt bởi dây dù, hai cánh tay bị buộc bằng dây thừng quấn lại phía sau lưng nhưng không chặt, miệng bị bịt bằng đoạn dây thun màu đen.

Con gái nạn nhân Huỳnh Xược khóc nghẹn tại hiện trường

Con gái nạn nhân Huỳnh Xược khóc nghẹn tại hiện trường

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể ông Huỳnh Xược (SN 1970, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ), nổi trên sông Gò Tre (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) trong tư thế tay chân bị trói, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra đã có kết quả khám nghiệm tử thi.

Cụ thể, nạn nhân được xác định tử vong do ngạt nước. Thi thể nạn nhân không bị phân huỷ, thời gian tử vong từ khoảng chiều 19/4 đến sáng hôm sau. Trên thi thể ông Xược không có tác động ngoại lực.

Cơ quan công an cho biết ông Xược tử vong trong tư thế hai đùi bị buộc chặt bởi dây dù, hai cánh tay bị buộc bằng dây thừng quấn lại phía sau lưng nhưng không chặt, miệng bị bịt bằng đoạn dây thun màu đen.

Vụ thi thể bị bịt miệng, trói chân tay: Công an tìm thấy đoạn dây trong túi quần nạn nhân - Ảnh 1.

Đoạn sông Gò Tre nơi phát hiện thi thể ông Xược.

Theo cơ quan công an, trong túi quần nạn nhân có một đoạn dây. Tại nhà ông Xược, cơ quan điều tra cũng phát hiện một đoạn dây giống dây dùng để trói tay chân người đàn ông 52 tuổi.

"Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của nạn nhân", ông Lai nói.

Ô Châu Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ), cho biết thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Theo ông Phong, nạn nhân từ nhỏ đã bị động kinh và thường xuyên uống thuốc điều trị tâm thần trong nhiều năm qua. Ông Xược cũng không uống rượu bia.

Tuy nhiên, người này thường xuyên bỏ nhà ra đi. Trước đây, ông Xược đã nhiều lần tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời, cứu sống.

Vụ thi thể bị bịt miệng, trói chân tay: Công an tìm thấy đoạn dây trong túi quần nạn nhân - Ảnh 2.

Các cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

"Nơi phát hiện thi thể ông Xược chỉ cách nhà khoảng 2 km. Ông ấy có 2 con, 1 trai 1 gái. Con trai đang ở TP HCM còn con gái đang đi học. Gia đình cũng khó khăn ở địa phương", ông Phong nói.

Theo ông Phong, những năm trước ông Xược vẫn có thể đi làm nhưng những năm gần đây chỉ ở nhà, uống thuốc điều trị nên mất khả năng lao động hoàn toàn.

"Gia đình nạn nhân khó khăn nên hiện nay chính quyền, Đảng ủy, UBMT TQ xã Tam Thăng đang kêu gọi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân", ông Phong cho biết.

Vụ thi thể bị bịt miệng, trói chân tay: Công an tìm thấy đoạn dây trong túi quần nạn nhân - Ảnh 3.

Điều tra viên thu thập các chứng cứ từ thi thể.

Đại diện gia đình nạn nhân cho biết ông Xược rời khỏi nhà vào buổi sáng ngày 19/4. Gia đình sau đó đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không tìm thấy cho đến khi phát hiện thi thể.

"Trước đây bác ấy đi như vậy nhưng tìm về được, không ngờ bây giờ bác ấy bị chết dưới sông", một người cháu của ông Xược chia sẻ.

Trước đó, khoảng 8h15 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Gò Tre. Thi thể có chân và tay bị trói chặt. Ngay khi phát hiện, người dân đã dùng ghe tiếp cận, đưa thi thể vào sát bờ và trình báo cảnh sát.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Huỳnh Xược.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại