Máy bay Nga "cực khổ" đi vòng 15.000 km để đón các nhà ngoại giao bị trục xuất

Tất Đạt |

Hành trình của máy bay Nga đón các nhà ngoại giao dài gần bằng chuyến bay dài nhất thế giới giữa Singapore và New York.

Theo The Guardian, máy bay do Moscow cử để chở các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất từ Hy Lạp và Tây Ban Nha về nước đã phải đi đường vòng rất xa để đến đích. Đây là hậu quả do lệnh cấm các chuyến bay của Nga do nhiều nước châu Âu áp đặt trên không phận của họ.

Theo FlightRadar, chiếc máy bay đã đi tổng cộng 15.000 km để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trang web theo dõi chuyến bay cho biết: "Trong khi Tây Ban Nha và Hy Lạp đặt ra ngoại lệ một lần cho máy bay đi vào không phận của họ, các chuyến bay Nga đã phải điều hướng quanh các quốc gia khác áp dụng lệnh cấm đối với các chuyến bay của Nga".

"Máy bay được gửi từ Moscow để đón các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất từ Tây Ban Nha, sau đó là từ Hy Lạp. Nó buộc phải đi đường vòng 15.000 km vì lệnh cấm bay của EU — gần bằng chuyến bay dài nhất thế giới giữa Singapore và New York, theo Flightradar24", ông Lucian từ Trung tâm Wilson Kim viết trên Twitter.

Được biết, ngày 6/4, Bộ Ngoại giao Hy Lạp đã thông báo về việc trục xuất 12 thành viên của Phái đoàn Ngoại giao và Lãnh sự của Nga tại Hy Lạp.

Máy bay Nga cực khổ đi vòng 15.000 km để đón các nhà ngoại giao bị trục xuất - Ảnh 1.

Hướng di chuyển hơn 15.000 km của máy bay Nga đón các nhà ngoại giao bị trục xuất từ Tây Ban Nha và Hy Lạp. Ảnh: FlightRadar.

Theo thông báo liên quan, các nhà ngoại giao Nga này coi là "persona non grata" - nhà ngoại giao không được thừa nhận.

Chặng đầu tiên của cuộc hành trình đã khiến máy bay đi từ Moscow đến Tây Ban Nha trên một chặng đường rất dài. Chuyến bay buộc phải ở trong không phận quốc tế và chỉ được nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Việc này khiến máy bay phải bay chặng dài hơn gấp đôi khoảng cách vốn đã rất lớn giữa hai thành phố.

Tiếp đó, máy bay khởi hành từ Madrid, bay thẳng ra khỏi không phận Tây Ban Nha, vòng qua Bắc Phi và bờ biển Địa Trung Hải, tránh không phận Malta và Ý. Sau khi băng qua Libya để tới Ai Cập, chuyến bay chuyển hướng về phía bắc để tiếp cận Athens.

Chuyến bay về Nga từ Athens "dễ thở hơn" khi máy bay có thể đi qua các không phận thân thiện với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục cho phép máy bay Nga đi qua, bao gồm cả các chuyến bay thương mại đến các điểm đến của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi ra khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ, chuyến bay tiếp tục về phía đông, tránh khu vực không phận Nga gần khu vực đang giao tranh.

Các quốc gia khác cũng tuyên bố rằng các nhà ngoại giao Nga sẽ hoặc có thể bị trục xuất, vì vậy có thể trong tương lai sẽ có thêm nhiều chuyến bay đi đường vòng để đưa đón các nhà ngoại giao này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại