Hai Thiếu tướng, 3 Đại tá được chỉ định tham gia Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ

Duy Châu |

Bộ Chính trị đã chỉ định Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, đều là Thứ trưởng Bộ Công an tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tướng Tô Lâm trao các Quyết định của Bộ Chính trị cho các cán bộ được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tướng Tô Lâm trao các Quyết định của Bộ Chính trị cho các cán bộ được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 12/4, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định chỉ định các cán bộ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: 

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các cán bộ tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

Đại tá Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Hai Thiếu tướng, 3 Đại tá được chỉ định tham gia Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm với các vị trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng các cán bộ nhận quyết định tại buổi lễ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm chúc mừng các cán bộ vừa được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn, trên cương vị mới, các cán bộ vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị; khiêm tốn học hỏi, cầu thị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Qua đó, xây dựng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác Công an.

Trước mắt, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cán bộ vừa được chỉ định nắm vững những nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ đã được quy định trong quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ để tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND tiêu biểu, thực sự trong sạch, vững mạnh...

Thay mặt các cán bộ được Bộ Chính trị chỉ định, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an hứa sẽ tiếp tục học tập, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại