RT: Nhà ga ở Donbass trúng tên lửa, hàng chục người nghi thiệt mạng

Minh Hạnh |

Một nhà ga xe lửa ở Kramatorsk (miền Đông Ukraine) đã bị tấn công bằng tên lửa ngày 8/4, theo hãng tin RT (Nga).

Nhà ga Kramatorsk. Ảnh: Yahoo News

Nhà ga Kramatorsk. Ảnh: Yahoo News

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa đang xử lý đám cháy gần nhà ga trung tâm thành phố Kramatorsk. Cơ quan đường sắt Ukraine cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 100 người đã bị thương. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Quan chức do Ukraine chỉ định đứng đầu chính quyền vùng Donetsk – Pavel Kirilenko cho biết nhà ga bị tấn công bởi một tên lửa Iskander có đầu đạn chùm. Cố vấn Tổng thống Ukraine Alexey Arestovich cũng tuyên bố vũ khí tấn công nhà ga là tên lửa Iskander.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại nói rằng nhà ga bị tấn công bởi tên lửa Tochka U khi hàng nghìn người đang xếp hàng chờ sơ tán.

 RT: Nhà ga ở Donbass trúng tên lửa, hàng chục người nghi thiệt mạng  - Ảnh 1.

Vị trí của Kramatorsk. Đồ họa: BBC


Bộ Quốc phòng Nga, trong tuyên bố mới nhất, khẳng định cáo buộc của Kiev rằng quân đội Nga tấn công nhà ga ở Kramatorsk là không chính xác. Mátxcơva tuyên bố quân đội Nga không có bất cứ hoạt động được lên kế hoạch nào ở Kramatorsk trong ngày 8/4. Quân đội Nga cho biết thêm rằng những hình ảnh được các nhân chứng chia sẻ từ nhà ga Kramatorsk cho thấy các mảnh vỡ của tên lửa Tochka U, một hệ thống vũ khí “chỉ có lực lượng Ukraine sử dụng”.

Lực lượng dân quân Donetsk – vốn coi Kramatorsk là một phần của nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) – cũng cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công nhà ga bằng tên lửa Tochka U.

Dân quân Donetsk cho biết Ukraine có “truyền thống” sử dụng những hệ thống vũ khí mà cả Nga và Donetsk đều không dùng.

Tuần trước, người đứng đầu DPR Denis Pushilin đã kêu gọi cư dân Kramatorks rời khỏi thành phố. Ông cho biết các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine có thể chặn mọi nỗ lực sơ tán bất cứ lúc nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại