Người dân Trung Quốc chuộng "tảo mộ online" vì COVID-19

An Nhiên |

Đại dịch COVID-19 với làn sóng Omicron mới nhất đang tác động không nhỏ đến Trung Quốc, thay đổi mạnh mẽ cách sống của người dân, thậm chí cả cách họ chào đón Tết Thanh minh.

Chính phủ Trung Quốc từ năm 2007 coi Tết Thanh Minh là ngày lễ chính thức với kỳ nghỉ lễ dài cùng các hoạt động kích cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, dịch COVID-19 với các lệnh cấm nghiêm ngặt nhằm duy trì chiến lược "Zero COVID-19" đã khiến việc tổ chức Tết Thanh minh tại nhiều nơi phải chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến.

Global Times dẫn thống kê của Bộ Nội vụ Trung Quốc (MCA) cho thấy, có tới 6,95 triệu hoạt động tảo mộ trực tuyến được tổ chức trong Lễ Thanh minh năm 2022, hay còn gọi là Lễ Tảo mộ, đánh dấu mức tăng thường niên lên tới 275,7%.

Người dân Trung Quốc chuộng tảo mộ online vì COVID-19 - Ảnh 1.

Một lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hi sinh được thực hiện trực tuyến tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, người dân đến các nghĩa trang để thương tiếc người đã khuất giảm 69,8% so với năm ngoái do đại dịch COVID-19, MCA cho biết.

Điều này xuất phát từ thực tế, hơn 18.000 cơ sở dịch vụ tang lễ tại Trung Quốc đã phải đóng cửa do làn sóng bùng phát COVID-19 mới trên khắp đất nước kéo dài trong suốt nhiều tuần qua.

Giới chức Trung Quốc cũng đã kêu gọi công chúng tham gia lễ Thanh minh một cách nhanh gọn hơn, bao gồm đặt hoa hoặc tham dự các buổi lễ tưởng niệm trực tuyến và đã giúp thiết lập 2.304 nền tảng tảo mộ trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Theo đài truyền hình quốc gia CCTV, tại tỉnh Giang Tây phía Đông Trung Quốc, chính quyền địa phương cũng xây dựng các đài tưởng niệm trực tuyến để tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh.

Ngoài ra, một số nghĩa trang và cơ sở tổ chức tang lễ đã triển khai các dịch vụ tảo mộ, nhằm hạn chế số người đến nghĩa trang trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Một nghĩa trang ở Thượng Hải đã nhận được hơn 2.000 "đơn đặt hàng" tảo mộ kể từ giữa tháng 3.

Trung Quốc trong vòng 24 giờ qua ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới, với khoảng 17.000 ca trong số đó được phát hiện tại trung tâm tài chính Thượng Hải - nơi đang thực hiện chế độ phong tỏa từng phần nghiêm ngặt những ngày qua. Phần lớn các ca bệnh đều không có triệu chứng, theo Ủy ban Y tế Công cộng nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại