Cặp đôi cứ 3 năm lại dắt nhau ra tòa ly hôn, nguyên nhân bởi điều luật kỳ lạ của Nhật Bản

Đức 2 Xích |

Theo văn hóa của Nhật Bản, phụ nữ khi lấy chồng sẽ phải lấy theo họ chồng, nhưng người vợ lại không hề muốn điều này.

Theo đó, cặp vợ chồng này vốn đã cưới nhau và chung sống cùng nhau rất lâu. Nhưng vấn đề duy nhất nằm ở việc cả 2 không thể đưa ra được quyết định sẽ lấy họ của ai để làm chuẩn.

Theo văn hóa của Nhật Bản, phụ nữ khi lấy chồng sẽ phải lấy theo họ chồng, nhưng người vợ lại không hề muốn điều này.

Người vợ - đang làm việc cho một công ty nước ngoài - dự định sử dụng tên gốc của mình ở nơi làm việc. Nhưng do các vấn đề an ninh, chẳng hạn như có thể bị đánh cắp danh tính, việc sử dụng 2 họ là không được phép.

Cặp đôi cứ 3 năm lại dắt nhau ra tòa ly hôn, nguyên nhân bởi điều luật kỳ lạ của Nhật Bản - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một ngày nọ, trong cuộc trò chuyện ở công sở, người chồng nghe nói về một cặp đôi cứ 3 năm lại đổi họ một lần. Năm 2016, họ làm đám cưới và sử dụng họ của người chồng trong 3 năm hôn nhân đầu tiên.

Vì vậy, cả hai quyết định cứ 3 năm sẽ ly hôn một lần để đổi họ. Đến tháng 7 năm nay, họ sẽ ly hôn và tái hôn một lần nữa để dùng họ của người chồng.

"Tôi luôn phải nhắc nhở bản thân rằng tôi đang mang họ của vợ mình," người chồng nói.

Dù việc sắp xếp có vẻ phức tạp với người khác, nhưng cặp đôi này cho rằng đó là giải pháp duy nhất có thể chấp nhận được đối với họ. Cách thay thế duy nhất mà họ biết là ra nước ngoài và kết hôn, trước khi về nước và yêu cầu tòa án Nhật Bản công nhận tình trạng hôn nhân. Họ dường như nghĩ rằng cách của họ đơn giản hơn.

Nguồn: The Mainichi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại