4 lưu ý khi dùng tã mẹ bỉm thông minh cần biết, tránh cho con bị hăm mùa nóng ẩm

Thu Phương |

Hăm tã là một bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh, nguyên nhân chủ yếu là do bố mẹ chưa biết cách sử dụng tã đúng và phù hợp với bé.

Một nghiên cứu của giáo sư Krafchick, Trưởng Khoa Da liễu trẻ em tại Đại học Toronto, Canada cho thấy, có đến gần 50% trẻ sơ sinh gặp phải tình trạng hăm tã. Điều này càng dễ gặp vào thời điểm mùa hè, nhiệt độ cao, thời tiết nóng, ẩm.

Nguyên nhân gây được cho là khi làn da nhạy cảm của bé tiếp xúc lâu với phân hay nước tiểu khi được quấn tã, sẽ bị tổn thưởng, kích ứng dẫn đến viêm, hăm.

Tuy không phải một bệnh lý nguy hiểm, nhưng hăm tã cùng gây ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe cũng như tinh thần của trẻ. Trẻ sẽ bị mẩn đỏ, ngứa ngáy vùng bị hăm, từ đó gây khó chịu dẫn đến các biểu hiện như quấy khóc, biếng ăn, sụt cân…

4 lưu ý khi dùng tã mẹ bỉm thông minh cần biết, tránh cho con bị hăm mùa nóng ẩm - Ảnh 1.

Hăm tã gây viêm, mẩn đỏ, ngứa ngáy da ở trẻ, làm trẻ khó chịu, quấy khóc, biếng ăn… (Ảnh minh họa)

Đứng trước vấn đề này, nhiều “mẹ bỉm” không biết làm thế nào để phòng tránh hăm tã cho con mình. Trên thực tế, điều này lại vô cùng đơn giản. Bố mẹ chỉ cần ghi nhớ 4 lưu ý quan trọng sau đây khi dùng tã để làn da bé được bảo vệ tối ưu.

Thay thường xuyên

Da trẻ trong độ tuổi 0 - 24 tháng thường mỏng và nhạy cảm hơn gấp 5 lần so với người lớn, từ đó mà mẫn cảm hơn với những tác động của môi trường.

Việc để trẻ mặc tã/bỉm trong một thời gian dài mà không thay mới sẽ khiến các chất mà trẻ đã thải ra và cả mồ hôi, bị bí chặt, từ đó quay ngược lại tác động lại da trẻ, làm tổn thương da và gây hăm.

4 lưu ý khi dùng tã mẹ bỉm thông minh cần biết, tránh cho con bị hăm mùa nóng ẩm - Ảnh 2.

Kiểm tra tã/bỉm của trẻ thường xuyên để thay, tránh trường hợp để lâu gây hăm. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, dù tã/bỉm không bẩn, vẫn sạch sẽ nhưng mẹ vẫn nên thay cho bé sau mỗi 3 - 4 tiếng. Số lần thay cũng tùy thuộc vào số lượng chất thải của trẻ. Thông thường, với các bé 1 tháng tuổi, mẹ có thể cần thay tã/bỉm lên tới 10-12 lần/ngày.

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện các loại bỉm có vạch đo. Chỉ cần tập trung quan sát sự thay đổi màu của bỉm hoặc ôm bé mà thấy nặng tay hơn thì có thể thay tã ngay tại lúc đó. Hoặc mẹ có thể kiểm tra đơn giản bằng cách sử dụng một ngón tay sạch sờ vào bên trong tã để nhận biết đã đến lúc cần thay hay chưa.

Vệ sinh da sạch sẽ

Sau khi cởi tã cũ ra, các bậc phụ huynh lưu ý hãy vệ sinh sạch sẽ rồi mới cho trẻ mặc tã mới.

Nên rửa sạch vùng kín và khu vực đóng bỉm của bé bằng nước ấm sạch, sau đó lau khô bằng khăn bông, mềm. Các thao tác nên được thực hiện nhẹ nhàng, tỉ mỉ nhưng cũng không được qua loa. Trường hợp da bé chưa sạch hoặc chưa khô mà đã đóng bỉm mới, nó vẫn có thể gây ra viêm, hăm cho bé.

4 lưu ý khi dùng tã mẹ bỉm thông minh cần biết, tránh cho con bị hăm mùa nóng ẩm - Ảnh 4.

Vệ sinh sạch rồi để khô da trẻ rồi mới mặc tã mới. (Ảnh minh họa)

Nhiều bố mẹ vẫn có thói quen sử dụng phấn rôm cho lên mông, vùng đóng bỉm của trẻ để chúng được khô thoáng, tuy nhiên, phấn rôm có thể dễ làm da trẻ bị kích ứng. Thay vào đó, hãy sử dụng các loại kem, dầu dưỡng lành tính, được chiết xấu từ thiên nhiên, thân thiện với da trẻ hơn.

Dùng tã vải thay vì tã giấy

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại tã giấy với tính năng thấm hút hiệu quả, màu sắc đẹp mắt thu hút nhiều “mẹ bỉm”. Tuy nhiên, lời khuyên của các chuyên gia rằng sử dụng tã vải vẫn là an toàn, chống hăm tã tốt nhất với trẻ sơ sinh.

Tã vải có chất liệu 100% cotton tự nhiên, mềm mại, thô khoáng, không hóa chất. Chúng vừa giúp thấm hút tốt, vừa thông thoáng, làm khô nhanh, giúp bé làn da bé được thoải mái và an toàn hơn.

4 lưu ý khi dùng tã mẹ bỉm thông minh cần biết, tránh cho con bị hăm mùa nóng ẩm - Ảnh 5.

Các loại tã vải thân thiện, an toàn với làn da trẻ hơn so với các loại tã giấy. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các loại tã vải cũng có giá thành rẻ hơn so với các loại tã giấy, sau khi trẻ dùng xong, có thể giặt sạch và dùng lại như quần áo bình thường. Từ đó bố mẹ có thể tiết kiệm chi phí về tã bỉm cho con cũng như giảm thiểu lượng chất thải thải ra môi trường hơn.

Chọn đúng kích cỡ

Cũng như quần áo bình thường, tã cho trẻ cũng phải được chọn đúng kích cỡ để đảm bảo trẻ được thoải mái nhất khi mặc. Tuyệt đối không nên chọn tã quá chật hay quá rộng.

Tã quá chật sẽ bó chặt vào vùng mặc, gây bí bách, toát nhiều mồ hôi, từ đó dễ viêm, hăm. Còn nếu tã quá rộng, sẽ không thể phát huy tác dụng của mình, chất thải của trẻ có thể bị tràn ra ngoài, làm mất vệ sinh, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại