Mỹ: 4 thanh niên "hack" cây xăng để đổ xăng cho đỡ đau ví, tự tin hô đầy bình mà chỉ tốn vài nghìn đồng

DG |

Bằng 1 thiết bị phát xung đặc biết, 4 đối tượng này có thể đổ xăng với giá gần như cho không, chỉ vài trăm cho đến 1000 đồng/3,8 lít.

Trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng cao, nhiều người đang tích cực tìm cách để cắt giảm chi phí nhiên liệu, bao gồm việc chuyển sang sử dụng xe điện , hay chế những chiếc xe máy chạy bằng nước thải . Tuy nhiên, 4 anh chàng dưới đây lại “chơi trội” hơn khi quyết định hack các máy bơm xăng để ăn gian giá tiền và phải chi ra ít hơn cho mỗi lần đổ xăng.

Mỹ: 4 thanh niên hack cây xăng để đổ xăng cho đỡ đau ví, tự tin hô đầy bình mà chỉ tốn vài nghìn đồng - Ảnh 1.

2 trong số 4 đối tượng đã "hack" cây xăng để ăn gian giá nhiên liệu 1 cách trắng trợn.

Vụ việc xảy ra tại cây xăng trước 1 cửa hàng Circle K ở Lakeland, Florida, Hoa Kỳ vào ngày 10/3 vừa qua. 4 đối tượng hacker “não to” nêu trên bao gồm Yordian Diaz-Benitez, Marlon Rosel-Rodriguez, Yulier Garcia-Martinez và Rogelio Llarena. Bằng cách sử dụng 1 loại thiết bị phát xung đặc biệt và gắn vào cây xăng, họ có thể tự tin hô đầy bình mà không hề sợ “đau ví” chút nào. Yordian đã bị bắt ngay ngày 10/3, trong khi 3 thanh niên còn lại cũng chịu chung số phận 2 ngày sau đó.

Ned Bowman, Chủ tịch Hiệp hội tiếp thị dầu mỏ Florida cho biết máy phát xung có thể “thay đổi giá xăng, giảm xuống mức 5 xu (khoảng 1140 đồng) hoặc thậm chí là 1 xu (228 đồng) cho 1 gallon nhiên liệu (khoảng 3,8 lít). Nói cách khác, 4 thanh niên trên đây hoàn toàn có thể đổ đầy bình xăng cho phương tiện của mình mà gần như không mất 1 đồng nào. Ned cũng nhấn mạnh đây là 1 hành vi phạm pháp và nhiều khả năng chúng ta sẽ còn chứng kiến những hành động tinh vi tương tự trong tương lai gần, khi mà giá xăng dầu vẫn đang cao ngất ngưởng.

Mỹ: 4 thanh niên hack cây xăng để đổ xăng cho đỡ đau ví, tự tin hô đầy bình mà chỉ tốn vài nghìn đồng - Ảnh 3.

4 đối tượng đã sủ dụng 1 loại máy phát xung đặc biệt để giảm giá xăng xuống chỉ còn vài nghìn, thậm chí là vài trăm đồng.

Nikki Fried, thuộc Bộ Nông nghiệp và Dịch vụ người tiêu dùng Florida cũng cho biết sẽ không nhân nhượng với những hành vi trộm cắp như thế này: “Chúng tôi chắc chắn sẽ vào cuộc, và xin nhắc rõ cho những ai đang có ý định tương tự rằng chúng tôi nhất định sẽ bắt được hết các người”.

Emery Shen, kỹ thuật viên cây xăng địa phương cho biết đã có những trường hợp khách hàng tự ý dùng vòi và hút xăng trực tiếp từ bồn chứa để đổ cho thiết bị của mình. Táo tợn hơn nữa, có người đã lén khoan thủng bể chứa xăng để lấy nhiên liệu miễn phí.

Theo Unilad

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại