Mỹ sẵn sàng ra "quyết định khó khăn" để khôi phục thỏa thuận JCPOA

Minh Hoa |

Mỹ cho biết sẵn sàng đưa ra "các quyết định khó khăn" để đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục hiệp ước hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Người phát ngôn Nhà Trắng Ned Price ngày 21/3 cho biết, Washington sẵn sàng đưa ra "các quyết định khó khăn" để đạt được thỏa thuận khôi phục Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran .

Ông Price không nêu rõ, các vấn đề cụ thể còn tồn đọng trong các cuộc đàm phán kéo dài 11 tháng qua nhằm cứu vãn thỏa thuận JCPOA, song cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng có các quyết định khó khăn nhằm đưa chương trình hạt nhân của Iran trở lại các giới hạn trong JCPOA".

Mỹ sẵn sàng ra quyết định khó khăn để khôi phục thỏa thuận JCPOA - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Ảnh: AFP)

Ông Price cho biết, đối với Mỹ, vấn đề chính vẫn là Iran cam kết tuân thủ một cách có thể kiểm chứng các hạn chế đối với hoạt động hạt nhân của mình, đổi lại việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Theo các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, Iran sẽ nhấn mạnh "các đảm bảo kinh tế" trong trường hợp chính quyền Mỹ thay đổi quan điểm trong tương lai, rút khỏi thỏa thuận như ông Donald Trump đã làm vào năm 2018 và yêu cầu Washington phải đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ra khỏi "danh sách các nhóm khủng bố."

"Chúng tôi sẽ không đáp ứng các yêu cầu cụ thể về việc các lệnh trừng phạt nào sẽ hoặc không được dỡ bỏ như một phần của khả năng hai bên quay trở lại tuân thủ JCPOA” , ông Price nói.

Theo ông Price, nhà đàm phán chính của Mỹ, ông Rob Malley đã không trở lại Vienna (Áo) để nối lại vòng đàm phán gần đây vì "chúng tôi muốn biết rõ rằng một thỏa thuận có chắc chắn sẽ đạt được hay không".

Trong diễn biến liên quan, cách đây không lâu, Iran từng bày tỏ mong muốn sẽ tham gia đàm phán đến cùng nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Thư ký Hội đồng An ninh tối cao quốc gia Iran Ali Shamkhani nêu rõ, Tehran sẽ vẫn tham gia tiến trình đàm phán hạt nhân tại Vienna cho tới khi đạt được một “thỏa thuận mạnh mẽ”.

Theo ông Shamkhani, việc Mỹ chưa đưa ra quyết định rõ ràng về hướng đi cho các cuộc đàm phán tại Vienna đã cản trở nỗ lực tiến tới một thỏa thuận phù hợp cho cả hai phía. 

Cách tiếp cận chưa cởi mở của Washington đối với các nguyên tắc “bất di, bất dịch” của Iran, cùng những đề xuất vô lý và sức ép một chiều của Mỹ khiến hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Theo JCPOA, Iran cam kết hạn chế các hoạt động phát triển hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt phương Tây áp đặt với Tehran. Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump tuyên bố rút Washington khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Đáp lại, Tehran đã giảm bớt các cam kết trong thỏa thuận JCPOA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại