Đội du hành vũ trụ mới của Nga đến Trạm Vũ trụ Quốc tế an toàn

Quỳnh Chi |

Ba phi hành gia Nga đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) an toàn bằng tàu Soyuz với sứ mệnh tiếp tục sự hiện diện chung của Nga - Mỹ trên quỹ đạo trong 20 năm qua.

Chuyến bay kéo dài khoảng 3 giờ 10 phút sau khi tàu vũ trụ Soyuz chở các phi hành gia mới cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan vào ngày 18/3.

Theo NASA, việc đến Trạm Vũ trụ Quốc tế, được xác nhận vào lúc 19h13 theo giờ GMT, diễn ra trong khi tàu Soyuz và trạm ISS đang bay khoảng 420 km (250 dặm) qua phía Đông Kazakhstan.

Đội du hành vũ trụ mới của Nga đến Trạm Vũ trụ Quốc tế an toàn - Ảnh 1.

Phi hành gia Sergey Korsakov được chào đón trên trạm ISS với cái ôm từ phi hành gia NASA Kayla Barron và các thành viên còn lại của phi hành đoàn Expedition 66 gồm hai phi hành gia đồng nghiệp, bốn người Mỹ và một người Đức. (Ảnh: NASA TV)

Chỉ huy tàu Soyuz Oleg Artemyev dẫn đầu nhóm, cùng với phi hành gia mới Denis Matveev và Sergey Korsakov trong một nhiệm vụ khoa học kéo dài 6,5 tháng.

Vụ phóng được truyền hình trực tiếp bởi NASA TV và đăng trên trang web của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Đội du hành vũ trụ mới của Nga đến Trạm Vũ trụ Quốc tế an toàn - Ảnh 3.

Phi hành đoàn gồm 10 người kết nối nói chuyện với người thân và các quan chức không gian Nga trong một cuộc họp video sau khi đến trạm ISS. (Ảnh: TV Roskosmos)

Sau khoảng 2,5 giờ bay, Soyuz có thể nhìn thấy từ trạm vũ trụ tương tự một chấm đen nhỏ lớn dần lên khi nó đến gần hơn, webcast của NASA cho thấy (trình chiếu truyền thông qua Internet bằng cách sử dụng công nghệ truyền phát trực tuyến).

Ba phi hành gia sẽ tham gia vào nhóm phi hành đoàn gồm 7 thành viên hiện tại của trạm ISS để thay thế ba người dự kiến ​​quay trở lại Trái đất vào ngày 30/3, gồm các phi hành gia Pyotr Dubrov và Anton Shkaplerov và phi hành gia NASA của Mỹ Mark Vande Hei.

Đội du hành vũ trụ mới của Nga đến Trạm Vũ trụ Quốc tế an toàn - Ảnh 5.

Phi hành gia Mark Vande Hei của NASA ngắm nhìn quang cảnh từ khoang chứa nhiều cửa sổ của trạm ISS vào tháng 2. (Ảnh: NASA)

Ở lại trên ISS cùng với những người mới đến trong hai tháng tiếp theo là ba phi hành gia NASA Tom Marshburn, Raja Chari và Kayla Barron và phi hành gia người Đức Matthias Maurer thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Bốn thành viên phi hành đoàn này đã cùng nhau đến trạm ISS vào tháng 11/2021 trên tàu SpaceX Crew Dragon được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, Mỹ để bắt đầu nhiệm vụ 6 tháng trên quỹ đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại