4 đứa trẻ treo cổ chó từ tầng 20 rồi thả mạnh xuống đất “cho vui”, người lớn nghe tiếng cười đùa của trẻ mà phải lạnh sống lưng

CHI CHI |

Vụ ngược đãi động vật với thủ phạm là những đứa trẻ khiến người lớn cũng phải rùng mình và tự vấn.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một video gây bức xúc mạnh mẽ. Sự việc xảy ra tại một tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây. 4 đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên đã thực hiện hành vi ngược đãi một chú chó một cách tàn nhẫn đến mức gây sốc.

Được biết, chú chó này là chó hoang được lũ trẻ vô tình nhặt được trên đường. Nhóm bạn sau đó đã bắt chú chó về nhà và "chơi đùa" bằng cách treo cổ nó và ném đung đưa ngoài cửa sổ tầng 20. Sau một hồi chơi chán, chúng đã thả dây xuống. Chú chó bị rơi từ độ cao kinh hoàng xuống đất tử vong thương tâm ngay lập tức.

4 đứa trẻ con treo cổ, thả chó từ tầng 20 xuống đất rồi quay clip lại khoe  

Đoạn video ghi lại cảnh ngược đãi động vật được chính 4 đứa trẻ quay lại và đăng tải lên mạng "khoe" như chiến tích. Trong video vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hét sợ hãi, bất lực của chú chó nhỏ xen lẫn cùng tiếng cười đùa, cổ vũ nhau của những đứa trẻ.

4 đứa trẻ treo cổ chó từ tầng 20 rồi thả mạnh xuống đất “cho vui”, người lớn nghe tiếng cười đùa của trẻ mà phải lạnh sống lưng - Ảnh 2.
4 đứa trẻ treo cổ chó từ tầng 20 rồi thả mạnh xuống đất “cho vui”, người lớn nghe tiếng cười đùa của trẻ mà phải lạnh sống lưng - Ảnh 3.

Chú chó tội nghiệp liên tục kêu thét, cầu cứu trong tuyệt vọng

Sau khi đoạn clip máu lạnh được đăng tải, một số cư dân mạng đã báo cảnh sát về vụ việc. Ngày 20/2, sở công an thành phố thông báo đã xử phạt đối với những đứa trẻ này. Cụ thể, cảnh sát xử phạt hành chính 3 người thuộc độ tuổi 14 đến dưới 18 tuổi và cảnh cáo nghiêm khắc với người giám hộ của một em dưới 14 tuổi.

Những hình ảnh trong đoạn clip đã khiến dư luận Trung Quốc vô cùng bất bình và cảm thấy rùng mình trước hành vi tàn nhẫn của những đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều người lên tiếng rằng những hành vi tương tự như thế này ở trẻ vị thành niên cần có hình phạt thật nghiêm khắc để chỉnh sửa, uốn nắn kịp thời tâm lý lệch lạc, sai trái ở trẻ em.

Nguồn: Weibo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại